Đề kiểm tra hỏi "Hôn nhân hạnh phúc là gì", nữ sinh chọn đáp án khiến các bạn nam khóc hết nước mắt: Liều đến thế là cùng!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

"Các bạn nữ trong nhóm thống nhất cùng nhau thà mất 0.25đ để chọn đáp án D", lời chú thích càng khiến cư dân mạng cười đau ruột.

Có bao nhiêu định nghĩa về hôn nhân hạnh phúc: Hòa hợp, tôn trọng, yêu thương... Có bao mỹ từ người ta dùng để nói về tổ ấm của mình. Thế nhưng ai cũng biết một điều cơ bản: Yếu tố quan trọng nhất của 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là một vợ một chồng.

Tại khoản 1 điều 2 luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, trong đó có ghi nhận chế độ hôn nhân một vợ một chồng như sau: Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Mỗi cá nhân dù là nam hay nữ thì ở một thời điểm chỉ được tồn tại quan hệ hôn nhân với một người. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong thời kì hôn nhân, một bên không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.

Có lẽ vì thế mà một bài kiểm tra xuất hiện mới đây ngay lập tức "gây bão" vì cách chọn câu trả lời... đi ngược truyền thống. Theo đó, khi được hỏi: Hôn nhân hạnh phúc là gì? Thay vì chọn câu trả lời là một vợ một chồng, đáp án được... đồng tình nhất là... một vợ hai chồng.

"Các bạn nữ trong nhóm thống nhất cùng nhau thà mất 0.25đ để chọn đáp án D", lời chú thích càng khiến cư dân mạng cười đau ruột.

Đề kiểm tra hỏi "Hôn nhân hạnh phúc là gì", nữ sinh chọn đáp án khiến các bạn nam khóc hết nước mắt:  - Ảnh 1.

Tất nhiên, phương án này khiến các bạn nam khóc hết nước mắt. Ai chẳng biết thời nay nữ quyền lên ngôi, tuy nhiên đến mức này thì bó tay không tưởng tượng nổi luôn rồi. 

Dù nhận về gần 30 ngàn lượt like cùng hàng ngàn bình luận thích thú, nhưng tất nhiên ai cũng biết đáp án này chỉ là đùa vui, xả stress mà thôi. Trên thực tế, cái hại trước mắt là sinh viên sẽ mất 0,25 điểm, còn cái hại lâu dài khi vi phạm chế độ một vợ một chồng không chỉ tan nát gia đình, sứt mẻ tình cảm mà còn trái với quy định pháp luật. 

Khoản 2 điều 5 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về các trường hợp cấm kết hôn. Trong đó điểm c khoản này quy định cấm hành vi sau: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Vi phạm có thể phạt hành chính từ 1 đến 3 triệu hoặc có trường hợp xử lý hình sự đấy nhé!

Chia sẻ