Để chồng giận - rất nguy hiểm!

,
Chia sẻ

Cáu và giận là hai cấp độ về tình cảm. Cáu là tức thì, bột phát, sau đó quên ngay. Còn giận là đã có sự tham gia của lý trí nên không dễ quên, nhiều khi chỉ một lần giận mà ông chồng nhớ suốt đời.

Đàn ông ít nói nhưng cả nghĩ và nghĩ rất sâu. Nếu để chồng giận thì có nghĩa là bạn đã để lại trong anh ấy một kỷ niệm nặng nề và rất khó phai.

Cáu và giận là hai cấp độ khác nhau về tình cảm. Cáu là tức thì, bột phát, sau đó quên ngay. Còn giận là đã có sự tham gia của lý trí nên không dễ quên, nhiều khi chỉ một lần giận mà người ta nhớ suốt đời. Trong đời sống hôn nhân, thật khó giữ để cả đời không nổi cáu, nhưng cần cố gắng giữ để không nổi giận, vì giận khó quên.
Bạn cần nhận thức dứt khoát rằng, khi chồng cáu giận nghĩa là bạn phạm sai lầm và đã thất bại, kể cả trong trường hợp chồng bạn có lỗi trước. Không người nào sống trên đời mà không có thiếu sót. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, chồng bạn có thể mắc lỗi và bạn cũng thế. Nghệ thuật sống chính là cách nhìn nhau.
 
Một bà vợ đến gặp chuyên gia tâm lý kể tội chồng. Chuyên gia chờ cho chị ta nói hết rồi treo một bức tranh màu trắng lên tường, ở giữa vẽ một chấm đen. Chuyên gia hỏi người vợ: “Chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?”. “Một chấm đen ạ!”, người vợ trả lời”.

Chuyên gia nói: “Chị mới chỉ đúng một phần rất nhỏ, phần lớn nhất trong tranh là màu trắng. Điểm đen chính là khiếm khuyết của con người, nếu chị sống với chồng mà chỉ chú ý đến khiếm khuyết của người ta thì suốt đời chị sẽ không có chồng đâu”. Nếu bạn cứ nhìn vào những điểm tốt của chồng mà sống thì tự bạn lúc nào cũng cảm thấy vui, và chồng bạn không phải cáu giận.

Khi chồng cáu giận, chắc chắn là cách ứng xử của bạn không thoả đáng. Nếu vì một lỗi nhỏ của chồng mà bạn cằn nhằn nhiều quá thì anh ấy sẽ nổi cáu. Đàn ông nổi cáu bằng nhiều cách, một là to tiếng, hai là bỏ đi, ba là lầm lì. To tiếng là cách nổi cáu của người bộc trực, ruột để ngoài da, ầm ĩ vài câu rồi thôi. Bỏ đi là cách nổi cáu của người không chịu nổi sức ép tâm lý. Họ đi một lúc rồi về, chỉ để không phải nghe vợ lải nhải. Loại nổi cáu này nguy hiểm hơn người la hét, vì anh ta sẽ đi và nếu uống rượu giải sầu thì thật nguy hiểm.

Không đi, không nói gì mà ngồi lầm lì như cục đá, đó là cách nổi cáu của người cả nghĩ. Tình huống này nguy hiểm nhất, vì trong khi vợ nói thì chồng nghĩ, vợ càng nói, chồng càng nghĩ, vợ nói một chồng nghĩ mười. Sự cáu nhanh chóng chuyển thành giận và có khi cả đời anh ta không quên.

Sai lầm đầu tiên của các bà vợ là cách nhìn nhận vấn đề. Vì không thật sự hiểu chồng và hay suy diễn nên họ đã nhìn chồng qua một thấu kính màu đen, khiến mọi chuyện trở nên đen tối hơn thực tế. Thấy chồng về nhà muộn là các bà vợ đã bắt đầu suy diễn, việc nọ xọ việc kia, trong khi thực tế đơn giản chỉ là anh ta đi uống bia với bạn bè. Đàn ông ít khi nhầm lẫn ranh giới giữa gia đình vợ con với bạn bè, kể cả những mối quan hệ với bạn bè khác giới, thậm chí khi thân mật quá mức cần thiết thì vợ con vẫn là trên hết.

Thực tế cho thấy, rất ít trường hợp người đàn ông vì có quan hệ quá thân thiết với những người bạn khác giới mà bỏ rơi vợ con, gia đình. Nếu các bà vợ hiểu và tin điều này thì cách ứng xử với chồng sẽ khác. Họ sẽ dễ dàng mở lòng cho qua những lỗi nhỏ trong sinh hoạt của chồng mình, sẽ không cằn nhằn hàng giờ liền chỉ vì cuối giờ chồng còn la cà bia bọt. Nếu vì chuyện này mà nghĩ rằng chồng coi bạn bè hơn vợ con gia đình thì thật là một cách nhìn rất phiến diện. Không bao giờ đàn ông coi bạn bè hơn vợ con cả. Các bà vợ cần ghi nhớ điều đó và trước khi cằn nhằn chồng. 
 
Theo Gia đình & Xã hội
Chia sẻ