Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, có những thực phẩm mà người tiểu đường nhất định phải thận trọng khi tiêu thụ vào ngày Tết.
Lượng đường trong máu cao gây ra rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, vì vậy học cách để kiểm soát nó là điều vô cùng quan trọng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách ăn lành mạnh, chăm vận động…
Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bạn đi tiểu nhiều hơn con số này thì phải cẩn trọng với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Mới 27 tuổi, cô gái này đã phải bị cắt cụt 2 bàn chân vì biến chứng bệnh tiểu đường, tất cả do chủ quan trước các dấu hiệu sớm.
Một trong những cách tốt nhất để sử dụng mướp đắng đó là ngâm với nước nóng uống buổi sáng.
Trong chế độ ăn của người tiểu đường có 3 loại thực phẩm bị xếp vào "danh sách đen" vì không chỉ làm tăng đường huyết mà còn gây hại cho tuyến tụy.
Người bị tiểu đường thường được khuyên không nên ăn chè vì nhiều đường, tuy nhiên có 1 loại vẫn ăn được mà không ảnh hưởng, thậm chí giúp điều trị bệnh.
Tuy bổ dưỡng sánh ngang thuốc bổ nhưng theo Đông y, có 3 kiểu người cần tránh ăn thịt vịt, 2 thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp vì "đại kỵ" với nhau.
Người Ấn Độ luôn sử dụng thứ nước này mỗi sáng để ngừa tiểu đường và đẹp da, tiếc là người Việt vẫn chưa biết mà uống.
Mặc dù mật ong rất tốt nhưng có 3 thực phẩm đại kỵ với mật ong, không nên kết hợp vì sẽ tạo ra phản ứng nguy hiểm.