Đây là cách mà hiệu trưởng trừng phạt 13 học sinh để tìm ra thủ phạm ăn cắp tiền trong lớp

Jia You,
Chia sẻ

Một hiệu trưởng trường học ở Ấn Độ đã bị đình chỉ vì bắt 13 học sinh cầm nến đang cháy để tìm ra người ăn cắp tiền của bạn cùng lớp.

Vụ việc xảy ra vào thứ 4 vừa qua (31/1) tại trường tư thục thuộc bang Jharkhand ở miền đông Ấn Độ khi một giáo viên, đồng thời là người đứng đầu trường học, cô hiệu trưởng tên Sushanti Hembrom đã bắt 13 em học sinh cầm trên tay nến đang cháy để tìm ra thủ phạm ăn cắp tiền của bạn cùng lớp. Sau khi phụ huynh học sinh biết, chuyện, bà Sushanti đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức.

Đây là cách mà hiệu trưởng trừng phạt 13 học sinh để tìm ra thủ phạm ăn cắp tiền trong lớp - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

 Cảnh sát đã nói với phóng viên của BBC Hindi rằng cô giáo đã mong chờ một học sinh sẽ hoảng sợ và đứng ra nhận lỗi về việc ăn cắp tiền nhưng cuối cùng không một học sinh nào tự thú, thay vào đó tất cả học sinh đều phải chịu sự trừng phạt nặng nề này. 

Theo báo cáo cho biết, có 7 học sinh bị bỏng và một học sinh đã phải nhập viện vì bị thương nặng vào thứ năm (1/2). Bà Hembrom cuối cùng đã thừa nhận sai lầm của mình và gửi lời xin lỗi đến các học sinh cũng như cha mẹ của họ. Trong khi việc trừng phạt thể xác bị cấm ở các trường học trên khắp Ấn Độ thì vẫn còn một số nơi vẫn bạo hành học sinh, và cách trừng phạt phổ biến nhất chính là bắt học sinh cởi hết quần áo. 

Đây là cách mà hiệu trưởng trừng phạt 13 học sinh để tìm ra thủ phạm ăn cắp tiền trong lớp - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Vào tháng 11 năm ngoái, có ít nhất 88 học sinh nữ đến từ bang Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc Ấn Độ đã buộc phải cởi hết quần áo trước mặt các bạn học sinh khác như một hình phạt khi chúng viết những lời tục tĩu về hiệu trưởng. Chưa ngừng ở đó, vào tháng 3/2017, có 70 học sinh 10 tuổi ở trường học phía Bắc Uttar Pradesh đã bị trừng phạt bằng cách cởi quần áo để kiểm tra chu kỳ kinh nguyệt.

(Nguồn: BBC, ibtimes)

Chia sẻ