Dạy học trực tuyến (online) hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp từng được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ là trào lưu học tập mới thời hậu COVID-19.
Gạt hết những điều không như ý đó, chịu khó "gạn đục khơi trong", chúng ta vẫn có thể tìm ra những cơ hội từ trong thách thức.
Việc học trực tuyến đang đặt ra nhiều khó khăn như đường truyền bị nghẽn; học sinh tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương đang thiếu trầm trọng thiết bị để học tập.
Ngay ngày đầu triển khai học online, tình trạng Zoom quá tải, bị thoát ra liên tục được nhiều phụ huynh phản ánh.
Phụ huynh cho rằng trường đặt mình vào “thế đã rồi” bởi chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc là nộp tiền, hoặc là cho con nghỉ nhưng không được hoàn khoản tiền học phí đã đóng trước đó.
Nhiều hiệu trưởng, nhà quản lý giáo dục cho biết, khi dạy trực tuyến, sẽ chọn lọc nội dung, giảm thời lượng để không gây áp lực cho học sinh.
Năm 2021 sẽ ghi nhận một số nội dung trong chương trình dạy và học được thay đổi.
Ngày 3/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Sở GD-ĐT và 34 trường đại học về đánh giá chất lượng dạy học từ xa.
Hai thành phố lớn tiếp tục công bố lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình từ ngày 11-16/5.
Các em học sinh đã trả bài một cách vừa thông minh vừa dí dỏm khiến cư dân mạng khen không ngớt.