Với những kiến thức xã hội, bài học về an toàn, kỹ năng mềm... giáo dục trẻ mầm non ở quốc gia này thực sự khác biệt và tạo ra những thiên tài cho thế giới.
Mặc dù Đức không phải đất nước thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng thế giới nhưng nền giáo dục của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt chương trình tiểu học có rất nhiều điều thú vị...
Không ép trẻ học từ sớm, không quan tâm điểm số, không so sánh những đứa trẻ với nhau... là một trong số những cách dạy con phổ biến được cha mẹ Đức áp dụng.
Không nghiêm cấm, để trẻ chấp nhận rủi ro, mạo hiểm... chỉ là một trong số những điều ấn tượng trong cách người Đức dạy con để khích lệ sự tự tin và tự lập ở trẻ từ nhỏ.
"Phải dùng chữ ‘tàn nhẫn’ khi nói tới vấn đề này vì đó chính xác là từ mà nhiều người thực sự thốt lên khi biết tôi gửi con tới trường mẫu giáo trong rừng", chị Hoài Vũ-Bender chia sẻ.
Giáo viên ở các nhà trẻ Đức xem việc trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường và không vội vàng can thiệp, trừ khi có một đứa trẻ sắp bị thương.
Cha mẹ Đức vốn nổi tiếng với cách dạy con tự lập và kỷ luật, cách họ dạy con những nguyên tắc để trẻ có thể tự bảo vệ cơ thể mình cũng sẽ giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều.
Không bàn ghế, sách vở, đồ chơi, những ngôi trường mầm non này dạy trẻ em Đức học theo một cách hoàn toàn thú vị và độc đáo.
Hơn 200 câu chuyện nhỏ, cũng là những bí kíp dạy con ngắn gọn và triết lí giáo dục sâu sắc dành cho cả gia đình là lý do khiến bộ sách “Mẹ các nước dạy con trưởng thành” trở nên nổi tiếng và được các bố mẹ ở khắp nơi trên thế giới chia sẻ mỗi ngày.
Bạn sẽ "choáng" nếu được đến thăm ngôi trường mẫu giáo này, bởi trường học chính là một khu rừng bao la, với lớp học ở giữa những khoảng trời xanh cao thăm thẳm và “chương trình học” chính là mẹ thiên nhiên hùng vĩ bao quanh lũ trẻ.