Dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn thiếu chất kháng sinh

Ngọc Diệp - Theo Med,
Chia sẻ

Lạm dụng kháng sinh khiến cơ thể bạn dễ mắc những bệnh tật ngoài ý muốn, cách tránh lạm dụng thuốc tốt nhất là nhận diện khi nào cơ thể thật sự cần thuốc kháng sinh.

90% các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, như cúm, là do virus gây ra, chỉ 2% các bệnh nhiễm trùng xoang là do vi khuẩn và cần dùng tới kháng sinh. Nhiều người phải đối mặt với các tổn thương do sử dụng quá nhiều hoặc không dùng thuốc kháng sinh không hợp lý. Chúng ta cần nhớ rằng các bệnh nhiễm trùng do virus gây ra thường sẽ đòi hỏi cách điều trị khác nhau, do đó không nên dùng kháng sinh trong các trường hợp này. Thật không may là việc phân biệt nhiễm virus với nhiễm vi khuẩn không đơn giản, sau đây là vài triệu chứng cho thấy bạn cần dùng kháng sinh.

1. Sốt

Nếu bạn bị sốt, lạnh, và run rẩy, rất có thể là bạn bị nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, các triệu chứng này cũng thường được gây ra bởi virus cúm. Vì vậy, theo Tiến sĩ Frank Esper, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm trẻ em, nếu xung quanh bạn có rất nhiều người bị nhiễm cúm, khả năng bạn nhiễm virus là rất cao nên bác sĩ sẽ không kê toa kháng sinh cho bạn.

2. Thời gian mắc bệnh kéo dài

Nhiễm khuẩn trong một thời gian dài có thể khiến sức khỏe của bạn sa sút nghiêm trọng, bệnh nhiễm trùng xoang là một ví dụ điển hình. Trong trường hợp ho nhiều và sổ mũi liên tục không chỉ vào ban đêm khi trời lạnh mà ngay cả ban ngày thì nên uống thuốc kháng sinh. Tất nhiên các bác sĩ sẽ cân nhắc việc kê thuốc chỉ khi tình trạng sổ mũi đã kéo dài hơn 1 tuần.
 

3. Màu sắc của dịch mũi

Về mặt lý thuyết, khi bạn bị cúm do virus, thì dịch mũi và chất đờm ở họng thường lỏng và có màu trắng trong. Ngược lại, với các trường hợp nhiễm khuẩn, dịch mũi và đờm đặc hơn và có màu xanh nhạt. Tuy nhiên , theo các bác sĩ thì đây chỉ là một triệu chứng lâm sàng và không nên quá dựa vào nó để phỏng đoán xem có nên dùng kháng sinh hay không.

4. Đau họng

Hầu hết các bệnh cảm cúm đều có đi kèm với chứng đau họng, tuy nhiên việc dựa trên cổ họng bị viêm để chẩn đoán có nên kê thuốc kháng sinh không lại được dùng khá phổ biến. Mặc dù cổ họng sưng, có màu đỏ và đau cổ họng khi nuốt vào là triệu chứng giống nhau ở cả người nhiễm virus và nhiễm khuẩn. Nhưng bác sĩ sẽ xem xét những đốm trắng như một dấu hiệu của vi khuẩn trước khi kê đơn kháng sinh.

5. Xét nghiệm

Mang theo mẫu đờm hoặc dịch mũi để đi xét nghiệm là một cách hiệu quả để xác định sự có mặt của vi khuẩn. Tuy nhiên, việc kiểm tra vi khuẩn này mất ít nhất hai ngày và tất nhiên chi phí không hề rẻ. Do đó, bác sĩ thường không yêu cầu kiểm tra này , trừ khi bạn đang bị nghi ngờ nhiễm bệnh thương hàn.

Chia sẻ