Đau đầu, nóng rát chân dai dẳng, cô gái tá hỏa phát hiện giun "làm tổ" trong não

CTV Thu Phương,
Chia sẻ

Nhập viện vì thường xuyên thấy đau đầu và nóng rát ở chân rồi lan lên khắp cơ thể sau chuyến du lịch Thái Lan, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện giun ký sinh trong não.

Theo thông tin từ The Sun, một phụ nữ 30 tuổi đến từ New England, Mỹ, đã vô cùng kinh hoàng khi phát hiện mình bị giun ký sinh hiếm gặp trong não sau khi nhập viện vì liên tục có những triệu chứng bất thường sau chuyến du lịch đến Hawaii, Nhật Bản và Thái Lan

Cụ thể, người phụ nữ này thường xuyên cảm thấy đau đầu và nóng rát ở chân, lan lên khắp cơ thể và cánh tay. Người phụ nữ đã đến khám tại 2 bệnh viện nhưng các bác sĩ không cho rằng tình trạng của cô đủ nghiêm trọng để phải nhập viện. Sau đó, cô được cho về nhà với thuốc đau đầu và thuốc chống lo âu.

Tuy nhiên, sau đó các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn nên cô đã được đưa trở lại bệnh viện để làm thêm các kiểm tra và xét nghiệm kỹ hơn. Kết quả xét nghiệm đã chỉ ra rằng cô bị nhiễm giun tròn Angiostrongylus cantonensis, hay còn gọi là giun phổi chuột.

Đau đầu, nóng rát chân dai dẳng, cô gái tá hỏa phát hiện giun "làm tổ" trong não - Ảnh 1.

Người phụ nữ nhiễm giun tròn Angiostrongylus cantonensis trong não. Ảnh minh họa: Guardian

Theo các bác sĩ, Giun tròn Angiostrongylus cantonensis, hay còn gọi là giun phổi chuột, là một loài ký sinh trùng nguy hiểm có vòng đời phức tạp, liên quan đến nhiều loài vật chủ khác nhau. Đầu tin, chuột thải ấu trùng trong phân của chúng, sau đó ốc sên hoặc sên ăn phải và phát triển thành ấu trùng giai đoạn ba. Khi chuột ăn phải các ấu trùng này, chúng có thể di chuyển lên não và đẻ trứng.

Con người bị nhiễm bệnh khi ăn phải ấu trùng giai đoạn ba từ rau hoặc thức ăn chưa nấu chín hoặc tiếp xúc với ốc sên và sên bị nhiễm bệnh. Các bác sĩ cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể người phụ nữ là do cô thường xuyên tắm biển và ăn đồ sống khi đi du lịch.

Hầu hết mọi người nhiễm phải giun tròn đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, đối với người phụ nữ trên, ký sinh trùng này đã xâm nhập vào não và gây ra chứng đau đầu, dẫn đến cảm giác nóng rát ở tay và chân cũng nhue các vấn đề về não và thần kinh khác.

Người phụ nữ từ Mỹ đã trải qua quá trình điều trị tích cực, kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát các triệu chứng và giải quyết tình trạng nhiễm trùng. Trong đó, liệu pháp steroid được áp dụng trong 14 ngày đã giúp giảm đáng kể các cơn đau và tình trạng viêm nhiễm. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe của người phụ nữ đã có những chuyển biến tích cực và cô đã được xuất viện.

Theo The Sun

Chia sẻ