Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung.
Cơ quan công an xác định, những sản phẩm dầu ăn mang các nhãn hiệu: Gold Max, Tamin Gold, ChiCa không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nhưng đã phân phối rộng rãi ra thị trường.
Lo ngại dầu ăn kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An đã mua các loại hạt về ép dầu để sử dụng dù giá cả đắt gấp nhiều lần dầu thực vật công nghiệp bán sẵn.
Vụ dầu ăn Ofood bị bóc trần đã mở ra đường dây hoạt động cực kỳ tinh vi, dưới vỏ bọc hệ sinh thái doanh nghiệp dày đặc gồm Nhật Minh Food, An Hưng Phước, Vina Win và Phước Thành.
Nhiều người cho rằng, dầu ăn cho chăn nuôi mà gia súc vẫn sống, vậy người ăn vào cũng chẳng sao. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định điều này cực kỳ sai lầm.