Đây là cảnh báo vừa được Bệnh viện Nhi đồng (TP. Hồ Chí Minh) đưa ra sau khi tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị viêm mô tế bào, áp xe do đắp lá thuốc.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi, trú tại huyện Quang Bình trong tình trạng đau khuỷu tay phải, tê ngón tay, vận động hạn chế.
Sau khi đi khám thấy u cục nổi lên ở vùng gối, người đàn ông xin về nhà và tự hái các lá trong vườn nhà để đắp, với hi vọng u cục xẹp xuống. Tuy nhiên, sau đắp lá vùng gối sưng phồng, lở loét, nốt phỏng nước sưng phồng.
Phát hiện trên khu vực gần mũi có vết loét lạ nhưng thay vì đến bệnh viện chữa trị đến nơi đến chốn, người phụ nữ lại đắp lá thuốc lên mặt trong nhiều năm. Mãi đến khi vết loét biến chứng và ăn dần lên 2 mắt, bà mới đi bệnh viện thì mọi thứ đã quá muộn.
Do thiếu hiểu biết lại có thói quen chữa bệnh kiểu truyền miệng, nhiều người khiến tình trạng vết thương hở của mình ngày càng thêm tồi tệ sau khi đắp thuốc nam.