Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Nhiều ngày qua, tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội), những cành đào Nhật Tân đã rầm rộ xuống phố khiến nhiều người khá ngạc nhiên thích thú. Nó gợi nhắc cho mọi người cái Tết nữa đã cận kề.

Mới chỉ giáp những ngày Tết dương lịch, tuy nhiên tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện những cành đào nở hoa đỏ rực. Người mang hoa đào đi bán, người mua hoa về nhà làm bừng lên không khí nhộn nhịp của cái Tết cận kề.

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An sáng 20/12, các tiểu thương cho biết giá mỗi cành đào tại đây dao động từ 150.000 – 200.000 đồng, một số cành nhỏ hơn thì có giá từ 30.000 – 50.000 đồng. Đào từ khắp nơi mang về, có những cành đào trong vườn Nhật Tân, cũng có những cành đào từ Đông Anh đổ về.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 1.

Những cành đào đã được bày bán ở chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội .

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 2.

Hoa đào được bày bán sớm ngay phía ngoài chợ khiến nhiều người đi qua ngỡ ngàng bởi hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Nhiều người cũng đã nán lại chọn mua những cành đào về để trong nhà.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 3.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 4.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 5.

Những cành đào nở rộ khoe sắc nhắc mọi người cái tết đã cận kề.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 6.

Giá mỗi cành đào dao động từ 150.000 – 200.000 đồng, một số cành nhỏ hơn dao động từ 30.000 – 50.000 đồng.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 7.

Mang những cành đào từ Đông Anh (Hà Nội) sang đến chợ, vài phút sau đó đã có tiểu thương đến hỏi mua hết những cành đào trên xe với giá 70.000 đồng.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 8.

Người bán đào cho biết, để những cành đào nở đúng dịp này, các chủ vườn đào phải chăm sóc, tuốt lá cho hoa từ cách đây 1 tháng.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 9.

Thấy đào là thấy Tết.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 10.

Vào trong vườn đào Nhật Tân, nhiều người đã tận tay chọn những cành đào mang về nhà.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 11.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 12.

Đa số vườn đào vừa tuốt lá xong để "hãm" cây nở hoa đúng Tết. Để có những cành đào bán sớm người dân dùng biện pháp đốt gốc để ép đào nở hoa sớm.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 13.

Sư Thích Quảng Hân (chùa Lý Quốc Sư) đang chọn mua những cành đào, vị này cho biết từ nay đến Tết sẽ còn vài lần vào vườn mua đào chơi Tết.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 14.

Những cành đào đẹp trong vườn có giá vài trăm nghìn đồng.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 15.

Thời điểm này đang còn khá sớm do đào trong vườn chưa nở nhiều, phải mất khoảng thời gian mới chọn được những cành đào ưng ý.

Đào Nhật Tân bung nở khoe sắc từ trong vườn cho đến ngoài chợ, có cành đào bằng tiền một bát phở - Ảnh 16.


Chia sẻ