Đảo Jeju áp dụng hệ thống cấp phép thông hành điện tử đối với du khách nước ngoài

Trần Quang ,
Chia sẻ

Giới chức Hàn Quốc ngày 26/8 cho biết hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju phía Nam nước này từ tháng 9 tới sẽ áp dụng hệ thống cấp phép thông hành điện tử (K-ETA) đối với khách nước ngoài đến từ các quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh Hàn Quốc.

Đảo Jeju áp dụng hệ thống cấp phép thông hành điện tử đối với du khách nước ngoài - Ảnh 1.

Hành khách tại phòng chờ Sân bay quốc tế Jeju. Ảnh tư liệu: Anh Nguyên/TTXVN

Bộ Tư pháp Hàn Quốc nêu rõ kể từ ngày 1/9 tới, công dân đến từ 112 quốc gia được miễn thị thực vào nước này phải có K-ETA trước khi tới đảo Jeju.

Theo bộ trên, việc áp dụng K-ETA là nhằm siết chặt kiểm soát đối với nguy cơ nhập cảnh trái phép của những người nước ngoài lợi dụng chương trình miễn thị thực của Hàn Quốc.

K-ETA là hệ thống cấp phép thông hành trực tuyến của Sở Di trú Hàn Quốc. Người nước ngoài từ các nước được miễn thị thực nhập cảnh Hàn Quốc với các mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác phải khai báo thông tin cá nhân qua một trang web để xin cấp K-ETA.

K-ETA đã được triển khai ở Hàn Quốc từ tháng 9/2021, song cho đến nay Chính phủ Hàn Quốc cho phép miễn áp dụng thủ tục này đối với người nước ngoài nhập cảnh qua sân bay quốc tế trên đảo Jeju - điểm du lịch hàng đầu của nước này - nhằm thu hút du khách.

Tuy nhiên, việc miễn thị thực kết hợp miễn K-ETA  tạo ra lỗ hổng khiến một số người nước ngoài đến đảo Jeju tìm cách ở lại bất hợp pháp. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết trong số 1.504 công dân Thái Lan đến Sân bay quốc tế Jeju từ Bangkok trên chuyến bay thẳng của hãng hàng không Jeju Airlines từ ngày 2 - 22/8 có 855 người đã bị từ chối nhập cảnh và buộc phải về nước. Trong số 649 người còn lại được nhập cảnh theo chương trình du lịch 3 ngày, 101 người đã trốn khỏi đoàn.

Chia sẻ