Một phụ huynh ở Nghệ An đã đến tận nhà bạn học của con rồi tát vào mặt em học sinh này vì đã cắn con mình trong giờ ra chơi ở trường.
Nghe câu nói người phụ nữ hét lên vào mặt cảnh sát, mọi người xung quanh không giấu được sự ngạc nhiên.
Cơ quan chức năng xác định, việc một phụ huynh ở Quảng Ninh tố cô giáo mầm non bạo hành con mình bằng cách trói vào ghế, đánh vào mông là không đúng sự thật.
Một bảo vệ chung cư đã có hành động dùng cùi chỏ đánh vào lưng của một bé trai sau khi cấm các bé chơi ở khu vực cấm. Chưa dừng lại ở đó, người bảo vệ này còn có hành động đe dọa cháu bé sau khi được can ngăn.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn giữa 2 gia đình vì tranh chấp 1 số trụ hồ tiêu trong vườn nên bé trai 11 tuổi đã bị hàng xóm đánh nhập viện.
Theo đơn tố cáo, bé trai 13 tuổi ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị cô ruột cầm khúc cây (dài khoảng 60cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé.
Khi bắt được con đi chơi điện tử, ông T. đã kéo lê rồi cầm roi vụt con nhiều phát. Sự việc này được camera ghi lại.
Dân mạng đã chia thành hai luồng phản ứng sau khi chứng kiến đoạn clip đánh trẻ của bà bảo mẫu.
Theo một nghiên cứu mới, trẻ em bị phạt bằng đòn roi thường có xu hướng bạo lực với bạn đời khi chúng lớn lên.
Tin tức về vụ các giáo viên tại một trường mầm non ở TP. HCM liên tục đập đánh trẻ em đã được phát sóng trên đài KBS Hàn Quốc gần đây và gây được sự chú ý khá lớn tại quốc gia này.