Danh tính chủ xe và nguyên nhân vụ tàu hỏa kéo lê ô tô ở Hải Dương

Nguyễn Ngân,
Chia sẻ

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe ô tô không để ý đèn tín hiệu cảnh báo, đã lao xe qua trong lúc tàu hỏa vừa chạy tới.

Ông Đinh Duy Do - Phó chủ tịch UBND phường Ái Quốc (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, tài xế điều khiển chiếc ô tô con được xác định là Lê Văn Lộc (SN 1992, trú tại thị trấn Gia Lộc, Hải Dương).

Danh tính chủ xe và nguyên nhân vụ tàu hỏa kéo lê ô tô ở Hải Dương - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cũng theo vị Phó chủ tịch UBND phường Ái Quốc, các nạn nhân đều là người trong gia đình, có quan hệ họ hàng với nhau ở thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) và đang đi ăn cưới ở thôn Vũ Xá.

"Trong số hai nạn nhân tử vong có một người là tài xế, một người khác hiện chưa xác định được danh tính vì lúc lực lượng chức năng kiểm tra không thấy có giấy tờ tùy thân mang theo. Ba người bị thương đều đã cao tuổi", ông Do nói.

Vị Phó chủ tịch UBND phường Ái Quốc cho biết thêm, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do đoạn đường ngang dân sinh từ thôn Vũ Xá ra quốc lộ 5 không có barie, chỉ có đèn tín hiệu và còi cảnh báo nên tài xế cùng những người trên xe ô tô con không để ý và đã lao xe qua trong lúc tàu hỏa vừa chạy tới.

Danh tính chủ xe và nguyên nhân vụ tàu hỏa kéo lê ô tô ở Hải Dương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài xe.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16h tại km 61+500 trên Quốc lộ 5, thuộc địa bàn phường Ái Quốc (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.


Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô BKS 34A – 066.13 từ đường nhánh băng qua đường sắt, không quan sát. Đúng lúc này đoàn tàu D 12E 623 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội đi tới.

Hậu quả chiếc ô tô 5 chỗ bị đoàn tàu đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét mới dừng lại, 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ