Đánh răng giúp ngừa viêm phổi

,
Chia sẻ

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu bạn chịu khó đánh răng 3 lần/ngày thì sẽ phòng tránh được phần nào bệnh viêm phổi.

Các bệnh truyền nhiễm lây lan qua bệnh viện là mối đe dọa lớn cho những bệnh nhân phải điều trị nội trú dài ngày. Bệnh viêm phổi do đường thông khí (VAP) chiếm 15% các ca có dùng máy trợ thở. Đây là một trong những căn bệnh do truyền nhiễm nghiêm trọng nhất trong bệnh viện. Các bệnh nhân vốn phụ thuộc vào máy trợ thở có thể dễ dàng bị mắc bệnh khi có hệ miễn dịch suy yếu và kháng sinh đồ cao. Mỗi năm có khoảng 26.000 người Mỹ rơi vào tình trạng tương tự.

Nhờ một phương pháp lâm sàng được cải tiến tại đại học Tel Aviv, VAP có thể được ngăn chặn bằng 1 “thiết bị đặc biệt”. Đó chính là …bàn chải đánh răng!
 
Đánh răng ba lần một ngày

“Viêm phổi là vấn nạn lớn ở bất cứ bệnh viện nào, ngay cả ở các nước phát triển”, Ofra Raanan, trưởng nhóm nghiên cứu và là giảng viên tại đại học Tel Aviv cho biết. “Các bệnh nhân có sử dụng thiết bị trợ thở có thể bị nhiễm vi khuẩn gây viêm phổi chỉ sau 2 đến 3 ngày từ lúc ống dẫn khí được đặt vào mũi. Tuy vậy, viêm phổi có thể được ngăn chặn hiệu quả nếu biết cách phòng ngừa.”

Raanan và cộng sự phát hiện ra nếu các bệnh nhân – ngay cả trong trong tình trạng vô thức – đánh răng 3 lần/ngày làm giảm tỉ lệ bộc phát viêm phổi xuống tới 50%.

Một nghiên cứu tiên phong có ảnh hưởng lớn

Rất khó để đánh giá chính xác hiệu quả của đánh răng. “Dù kết quả nghiên cứu cho thấy sự cải thiện không thể chối cãi về tình trạng viêm phổi tại bệnh viện, người ta vẫn chưa xác định được đánh răng bao nhiêu lần là đủ để phòng ngừa VAP”, Raanan cho hay. “Thỉnh thoảng, bệnh nhân vẫn bị viêm phổi dù các bác sĩ và y tá đã làm mọi việc gần như hoàn hảo. Đáng ngạc nhiên là đánh răng có thể cải thiện tỉ lệ sống ở bệnh nhân.”

Thông thường, răng và khoang miệng chứa nhiều loại vi khuẩn vô hại. Sự nhiễm trùng xảy ra khi ống thông khí đi qua vùng miệng mang theo các vi khuẩn “vô hại” này xuống tới phổi. Vi khuẩn cũng có thể di chuyển tới phổi nếu như có 1 giọt nước nhỏ đi từ ống xuống tới phổi. Một khi tới nơi, chúng lợi dụng sự suy yếu miễn dịch của bệnh nhân và nhân lên. Đánh răng thường xuyên làm giảm số lượng vi khuẩn ở miệng nhờ đó làm giảm VAP.

Tăng cường biện pháp phòng ngừa

Sẽ có thêm một số bước để ngăn ngừa sự bộc phát của VAP. Các y ta giớ đây dùng một thiết bị hút để lấy đi dịch tiết từ miệng và họng. Các bệnh nhân được đặt ở tư thế ngồi thay vì nằm như trước kia và được thay đổi tư thế sau mỗi vài tiếng. Và tất nhiên, đánh răng là biện pháp không thể thiếu. Mặc dù một số bệnh viện ở Mỹ đã bắt đầu tiến hành các biện pháp trên, cần có thời gian để thuyết phục các bệnh viện trên thế giới tin tưởng làm theo.
 
Theo Bác sĩ

Chia sẻ