Đánh ghen, lột đồ 'trà xanh' giữa đường, người phụ nữ bị xử tù 8 tháng

Gia An/VTC News,
Chia sẻ

Đánh ghen bằng cách bắt tình nhân của chồng đi khắp phố trong tình trạng khỏa thân, người phụ nữ bị xử tù giam 8 tháng vì tội làm nhục người khác.

Tòa án quận Giang, Quế Châu, Trung Quốc vừa khép người phụ nữ họ Hứa tội danh Làm nhục người khác.

Trước tòa, Hứa cho biết, từ năm ngoái, cô bắt đầu theo dõi hành tung của chồng sau khi được hàng xóm cảnh báo anh ta ngoại tình.

Tháng 11/2022, Hứa phát hiện chồng mình đi vào một căn hộ và ở trong đó một lúc. Đoán rằng đó chính là nơi ở của "tiểu tam", cô gọi ba người bạn của mình tới trợ giúp đánh ghen.

Bốn người phụ nữ xông vào nhà và nhìn thấy cô gái họ Diêu, người mà họ tin là đang ngoại tình với chồng Hứa. Họ đánh đập và xé quần áo của Diêu, rắc hạt tiêu lên người cô này. Sau đó, bốn người phụ nữ ép cô Diêu diễu hành khắp phố trong tình trạng khỏa thân.

Đánh ghen, lột đồ 'trà xanh' giữa đường, người phụ nữ bị xử tù 8 tháng - Ảnh 1.

Cô Hứa và những người liên quan tại phiên tòa.

Cô Diêu bị ép đứng trong ở một hội chợ đông đúc suốt 30 phút, trong lúc Hứa và mấy người bạn quay lại vụ việc và chia sẻ clip trên một số nền tảng mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh này có tới 120 triệu lượt xem chỉ riêng trên mạng xã hội Weibo. Sau đó, đoạn clip tiếp tục được lan truyền rộng rãi trên internet.

Tòa án đã kết tội Hứa 8 tháng tù giam; ba người tiếp tay với cô này đều phải chịu án 6 tháng tù treo.

Đánh ghen, lột đồ 'trà xanh' giữa đường, người phụ nữ bị xử tù 8 tháng - Ảnh 2.

Tòa xử Hứa 8 tháng tù giam vì tội làm nhục người khác.

Phán quyết của tòa về hình phạt dành cho Hứa và các đồng phạm được cư dân mạng đồng tình. Ngoài việc lên án hành vi làm nhục người khác của Hứa, nhiều cư dân mạng bức xúc vì cô tấn công "trà xanh" mà không hướng sự phẫn nộ vào người chồng, trong khi anh ta là nguyên nhân chính:

"Tại sao cô ấy không trừng phạt chồng mình? Anh ta ngoại tình cơ mà?"; "Hai người phụ nữ một đi tù, một bị làm nhục trong khi gã đàn ông ngoại tình lại vô can"; "Bây giờ chồng cô có thể thoải mái khi ở với nhân tình trong nhà cô, còn con cô bị tước quyền dự thi tuyển công chức do mẹ có tiền án"...

Hồi tháng 8, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, một giáo viên mẫu giáo bị mẹ của học sinh đánh đập sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình với cô này.

Năm ngoái, một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc bắt gặp chồng mình ngồi cùng ô tô với nhân tình trên đường phố, liền dùng gạch đập vỡ cửa xe trong khi đám đông tụ tập xung quanh để xem.

 (Nguồn: SCMP)

Chia sẻ