Chuyện ít biết về người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh

Thạch Anh,
Chia sẻ

Công chúa Anne là người con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip. Bà có mối quan hệ rất khăng khít với người mẹ quá cố.

Vào ngày Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà (8/9), 2 người duy nhất có mặt vào khoảnh khắc bà trút hơi thở cuối cùng là Thái tử Charles và Công chúa Hoàng gia Anne, em gái ông. Suốt thời gian trước đó, Công chúa Anne cũng đã đồng hành cùng thân mẫu trong mùa hè cuối cùng của bà tại lâu đài Balmoral, mái ấm Hoàng gia ở Scotland.

Trong tuyên bố sau đó hôm 13/9, bà giãi bày cảm xúc của mình trong những giờ phút cuối được túc trực bên mẹ. "Tôi đã rất may mắn được chia sẻ 24 giờ cuối cùng trong đời người mẹ thân yêu của tôi. Được đồng hành cùng bà trong chuyến hành trình cuối cùng của người là một vinh dự và đặc quyền. Chứng kiến tình yêu và sự kính trọng của thật nhiều người trong hành trình đó khiến tôi cảm thấy khiêm nhường và vui lên phần nào. Chúng ta sẽ đều chia sẻ những kỷ niệm độc nhất".

Trong khi linh cữu của Nữ hoàng được rước từ Balmoral đến Edinburgh trong những ngày đầu của kế hoạch tang lễ, Công chúa Anne là thành viên Hoàng gia duy nhất tháp tùng mẹ suốt quá trình di chuyển 6 tiếng đồng hồ. 

Khi linh cữu Nữ hoàng đến lâu đài Holyroodhouse ở Edinburgh, công chúng bắt gặp khoảnh khắc người con gái duy nhất của bà khiêm nhường thực hiện động tác nhún gối chào - một điều bà đã làm suốt 70 năm cuộc đời mình mỗi khi diện kiến vị quân chủ.

Đằng sau mối quan hệ khăng khít với người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh - Ảnh 2.

Khi tới Thủ đô Scotland, bà tiếp tục cùng 3 người anh em còn lại rước linh cữu thân mẫu trên đại lộ Royal Mile, rồi đứng gác 4 góc quan tài, mặc niệm suốt 10 phút trong nghi lễ tại Nhà thờ St Giles.

Luôn biết ơn và bênh vực mẹ

Công chúa Anne sinh năm 1950, là người con thứ 2 và con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth với phu quân Philip. Bà mới 2 tuổi khi thân mẫu kế ngôi vào năm 1952 và được phong tước vị Công chúa Hoàng gia hơn 30 năm sau đó, vào 1987, như một sự vinh danh của vị quân chủ cho con gái trưởng.

Đằng sau mối quan hệ khăng khít với người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh - Ảnh 3.

Nữ hoàng (trong ảnh khi còn là Công chúa Elizabeth) đang bế con gái Anne khi bà mới sinh tại Điện Clarence, 1950.

Trong khi Anne và các anh em của bà có tuổi thơ không giống những đứa trẻ bình thường, bà cũng từng chia sẻ nhiều kỷ niệm ấm áp bên cha mẹ khi Hoàng gia dành thời gian riêng trong những chuyến đi nghỉ, sau thời gian thực hiện nghĩa vụ với quốc gia.

Đằng sau mối quan hệ khăng khít với người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh - Ảnh 4.

Công chúa Anne khi còn nhỏ bên mẹ và anh trai Charles.

Nữ hoàng quá cố yêu thích những "điểm đi trốn" của cả gia đình, Công chúa Anne nói thêm, "một phần vì chúng bao gồm tất cả những thứ mà bà ưa thích, như vùng nông thôn, những chú cún, ngựa và chỉ đơn giản là được tự do tự tại khỏi ánh nhìn của công chúng".

Không thể phủ nhận nghĩa vụ với quốc gia, nhất là các chuyến đi công du liên tục trong các năm đầu tiên cầm ngôi đã ảnh hưởng đến sự gắn kết của Nữ hoàng với các con. Có thời điểm khi mới lên ngôi, bà đi xa nhà nửa năm liền. Tuy nhiên, Công chúa Anne chưa bao giờ tỏ thái độ tiêu cực hay có cảm giác bị bỏ rơi ở tuổi ấu thơ.

Đằng sau mối quan hệ khăng khít với người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh - Ảnh 5.

Trái lại, với cá tính mạnh mẽ, bà luôn ủng hộ các quyết định của mẹ mình. Trong một lần trả lời BBC, Công chúa phát biểu đanh thép rằng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Nữ hoàng không quan tâm đến các con.

Nhà sử học hoàng gia Robert Lacey, người cũng từng là cố vấn cho một series truyền hình về Hoàng gia Anh, xác nhận 2 mẹ con Nữ hoàng đã trở nên thân thiết trong thời niên thiếu của Công chúa Anne nhờ có chung tình yêu với ngựa và thời trang. Mặc dù có nguồn tin trong nhiều năm về việc Nữ hoàng Elizabeth phụ thuộc vào các bảo mẫu cho việc chăm con, nhưng theo Lacey, bà thích tắm cho con mình, đọc truyện trước khi đi ngủ cho họ và đắp chăn cho họ mỗi đêm.

Liên quan đến việc Nữ hoàng từng nhận chỉ trích vì ở lại lâu đài Balmoral cùng 2 cháu trai chứ không về London để tưởng nhớ sau bi kịch dẫn đến sự ra đi của Công nương Diana, Công chúa cũng thẳng thắn bênh vực mẹ.

Bà cho rằng quyết định ở lại bên William và Harry khi đó là hoàn toàn chính xác và tỉnh táo: "Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã làm chính xác một điều đúng đắn". Bà tỏ rõ quan điểm rằng không thể cho 2 cháu trai về London trong thời điểm khủng hoảng ấy mà phải để họ bên gia đình, những người thực sự có thể chia sẻ và an ủi.

Cuộc hôn nhân truyền cảm hứng

Công chúa Hoàng gia, giống như các anh em của mình, rất ngưỡng mộ vị quân chủ quá cố - vì sự phục vụ của bà đối với đất nước, với tư cách là một người mẹ và cả khi nhìn vào cuộc hôn nhân 73 năm của bà với Công tước xứ Edinburgh, người đã qua đời trước bà hơn 1 năm .

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với ITV, Anne còn tiết lộ đối với cha mẹ bà, ý thức về mối quan hệ gắn kết vợ chồng là rất quan trọng. Công chúa có 2 cuộc hôn nhân, một lần với chồng cũ Mark Phillips từ 1973 đến 1992, và lần 2 với người chồng hiện tại, Timothy Laurence. Theo bà, dù sao thì cuộc hôn nhân lâu bền của phụ mẫu đã dạy bà nhiều bài học về các mối quan hệ.

Đằng sau mối quan hệ khăng khít với người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh - Ảnh 6.

Nữ hoàng đón người cháu đầu tiên khi Công chúa Anne hạ sinh Peter Phillips năm 1977.

Công chúa Anne rõ ràng rất ngưỡng mộ mẹ mình. Trong thực tế, như tạp chí Hello đưa tin, bà chịu ảnh hưởng nhiều từ Nữ hoàng đến nỗi đám cưới đầu tiên của Công chúa Anne với Đại úy Mark Philips được truyền cảm hứng trực tiếp bởi mẹ. 

Giống cha mẹ mình, Công chúa quyết định đám cưới đầu tiên của mình sẽ được tổ chức vào tháng 11, thời điểm mùa đông ở nước Anh và mang chiếc vương miện gia truyền của bà ngoại.

Đằng sau mối quan hệ khăng khít với người con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh - Ảnh 7.

Công chúa Anne trong đám cưới đầu tiên năm 1973 bên Hoàng gia.

Đối với đám cưới thứ 2 của mình, Công chúa Anne cũng đã chọn thời điểm mùa đông, khi đám cưới được tổ chức vào tháng 12 ở Scotland. Mặc dù việc Công chúa kết hôn cùng thời điểm trong năm với mẹ có vẻ không phải là vấn đề lớn, nhưng điều đáng chú ý là đám cưới vào mùa đông rất hiếm gặp đối với các cô dâu hoàng gia. 

Ví dụ, một số đám cưới hoàng gia gần đây nhất diễn ra vào tháng 5 (Hoàng tử Harry với Meghan Markle) và tháng 4 (Hoàng tử William với Kate Middleton).

"Mẹ nào con nấy"

Trong vô số dịp xuất hiện bên nhau trước công chúng, Công chúa Anne luôn "bắt chước" trang phục và phong cách của mẹ mình. Các chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể cũng đồng tình rằng bà có mối quan hệ rất tốt đẹp với thân mẫu.

Nữ hoàng và con gái nổi tiếng với phong cách ăn mặc tương đồng.

Chuyên gia Judi James nhận xét rằng mối quan hệ giữa 2 mẹ con Hoàng gia đặc biệt gần gũi và tự nhiên, không có vẻ xa cách. Họ cũng thường xuyên thể hiện khiếu hài hước tương đồng và ăn ý qua từng nụ cười chung hoặc những cái nhướn lông mày.

Đặc biệt, Judi cho rằng Công chúa Anne có cá tính khắc kỷ, chăm chỉ, thực tế, hướng ngoại nhất trong số các con, đều là các cá tính tương đồng nhất và gần gũi nhất với Hoàng tế Philip. Do đó, vai trò của bà trong các nghĩa vụ công chúng bên Nữ hoàng có thể đã thay thế hoàn hảo cho Hoàng tế sau khi ông chính thức nghỉ hưu năm 2017.

Cử chỉ giữa 2 người cho thấy mối quan hệ đặc biệt thân thiết.

Judi nói: "Giống như cha mình, Anne xuất hiện để làm cho Nữ hoàng cười và hầu hết các cử chỉ giữa 2 người phụ nữ gợi ý cảm giác hài hước vui vẻ, làm nổi bật một khía cạnh của Nữ hoàng mà chúng ta hiếm khi nhìn thấy.

Cả hai người phụ nữ đều có chung niềm đam mê với ngựa và, khi không thực hiện nghĩa vụ, họ thường ăn mặc giống hệt nhau, theo phong cách phụ nữ đồng quê, với vải tuýt, vải dạ và khăn trùm đầu. Nếu Nữ hoàng không thừa kế vương miện thì có lẽ bà sẽ theo đuổi phong cách sống tương tự như con gái mình".

Công chúa Anne còn là một trong những thành viên yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth khi tháp tùng bà trong các hoạt động chính thức của Hoàng gia, theo đánh giá của một bài báo trên Tatler từ tháng 6/2021. Theo đó, Nữ hoàng đã dành một tuần công du vòng quanh Scotland trong "Tuần lễ Hoàng gia" và được tháp tùng bởi con gái, với những bức ảnh thể hiện mối quan hệ thân mật giữa hai người. 

Trong kỷ niệm sinh nhật lần thứ 71 của con gái, vào tháng 8/2021, Nữ hoàng đã chia sẻ nhiều bức ảnh chụp 2 mẹ con tại các sự kiện khác nhau, trông luôn hào hứng với sự hiện diện của người còn lại.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ