Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm

TUẤN MINH,
Chia sẻ

Đang ngủ cùng vợ tại nhà riêng, nửa đêm anh T. bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt trèo qua tường, xông vào phòng dí dao vào cổ rồi bắt cóc mang đi, ép gia đình phải mang 90 triệu đồng trả nợ, chuộc người.

Chiều 28-8, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ vụ việc một ổ nhóm táo tợn xông vào nhà dân đang ngủ lúc nửa đêm rồi dùng dao khống chế bắt người mang ra ô tô đưa đi.

Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thiết tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 26-8, Công an huyện Quảng Xương nhận được tin báo về việc anh Hoàng Ngọc T. (SN 1991, ngụ xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương) đang ngủ tại nhà riêng thì bị một số kẻ lạ mặt dùng dao khống chế yêu cầu lên xe ô tô và đưa ra khỏi nhà.

Sau đó, gia đình nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của anh T. thông báo đang ở một nơi xa và đề nghị gia đình chuẩn bị số tiền 90 triệu đồng để trả nợ, nếu không sẽ bị nhóm này đánh đập, không cho về nhà.

Công an huyện Quảng Xương đã huy động tối đa lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Sau hơn 1 ngày tích cực điều tra, sáng ngày 28-8, đơn vị này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Thiết (SN 1991, ngụ xã Quảng Văn) là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc anh T..

Theo cơ quan công an, nguồn cơn anh Hoàng Ngọc T. bị bắt cóc xuất phát từ việc anh T. có vay của Nguyễn Khắc Ngọc (tức Ngọc "cố"; SN 1984, ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) số tiền 66 triệu đồng, sau đó Ngọc "cố" tính cả gốc lẫn lãi là 90 triệu đồng.

Khi anh T. không có tiền trả nợ, Ngọc đã rủ Thiết, Tiện (chưa rõ địa chỉ) và Lê Huy Lợi (SN 1990, ngụ xã Quảng Phúc) đi ô tô mang theo dao tới nhà "bắt cóc" anh T. để yêu cầu gia đình anh T. trả nợ thay.

Sau khi bắt giữ anh T., ổ nhóm trên đã đưa nạn nhân đến nhiều nơi khác nhau như xã Quảng Long, Quảng Hòa (huyện Quảng Xương), thực hiện đánh đập, bắt anh T. gọi điện thoại về nhà để trả nợ tiền cho bọn chúng.

Tuy nhiên, tới 4 giờ sáng ngày 26-8, biết lực lượng công an đang đi truy tìm, nhóm này đã chở anh T. quay về cách nhà 300 m thả anh T. cho đi bộ về nhà.

Hiện, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thiết. Riêng Nguyễn Khắc Ngọc, Lê Huy Lợi và Tiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang kêu gọi 3 người này ra đầu thú.

Chia sẻ