Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nhiều khán giả cho rằng việc các phi tần hãm hại, tàn sát trẻ con vì mục đích tranh giành quyền lực, tranh giành sự sủng ái của Càn Long ở Tử Cấm Thành là quá tàn nhẫn.

Ngoài việc Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) chính thức gia nhập hậu cung thì tập 35 - 36 của Hậu cung Như Ý truyện còn gây tranh cãi cho khán giả bởi tình tiết Mai Quý Nhân (Hà Hoằng San) sát hại Thất A Ca Vĩnh Tông - con trai của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết).

Lang Hoa sinh ra trong gia tộc Phú Sát, có quyền lực và sức ảnh hưởng trong triều đình. Vì muốn giữ vững ngôi vị Hoàng hậu của mình, Lang Hoa không ngại "tàn sát" hậu cung, gây nên những cuộc thanh trừng đẫm máu làm cả Tử Cấm Thành khiếp sợ. Đầu tiên, Lang Hoa hại con của Mai Quý Nhân vừa sinh ra đã bị vu là quái thai. Tiếp đến, Lang Hoa làm Di Quý Nhân sảy thai, rồi dụ dỗ, mua chuộc cung nữ A Nhược (Tăng Nhất Huyên) đổ hết tội lỗi lên Như Ý (Châu Tấn).

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 1.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 2.

Phú Sát Lang Hoa.

Khi Như Ý bị nhốt vào lãnh cung, Lang Hoa vẫn không buông tha nàng. Lang Hoa mượn tay Cao Hy Nguyệt - Tuệ Quý Phi (Đồng Dao) thả rắn độc rồi phóng hỏa đốt cháy lãnh cung. Đáng sợ nhất là tất cả những tội lỗi trên, Lang Hoa đều không trực tiếp xuống tay. Nàng ta điều khiển Cao Hy Nguyệt làm theo sắp xếp, mưu tính của mình. Chính Lang Hoa cũng là người khiến Như Ý - Cao Hy Nguyệt không thể sinh con vì đeo vòng tay có chất làm khó thụ thai.

Ở hậu cung này, nếu nói hiểm ác và giả tạo nhất, kiếm người qua mặt Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa quả là khó như lên trời. Tuy nhiên, cái giá mà nàng ta phải trả quá đắt, dẫu Lang Hoa có gây ra tội ác tày đình gì, thì việc trút nỗi oán hận lên con trẻ cũng là điều vô cùng tàn nhẫn.

Trước khi qua đời, Cao Hy Nguyệt có căn dặn cung nữ thân cận Mạt Tâm phải trả thù Hoàng hậu giúp mình. Thế là Mạt Tâm xin được gặp Mai Quý Nhân lần cuối, rồi chỉ cho Mai Quý Nhân tìm cách lây bệnh đậu mùa cho Thất A Ca của Hoàng hậu. Vì muốn trả thù vụ án năm xưa, Mai Quý Nhân đánh liều, hạ sát Thất A Ca theo kế hoạch mà Mạt Tâm đề ra. Thất A Ca còn quá bé, sức khỏe lại yếu quanh năm, thế nên khi mắc bệnh đậu mùa, không lâu sau đã qua đời.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 3.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 4.

Mai Quý Nhân quyết định trả thù Hoàng hậu.

Chứng kiến cảnh con trai mất sớm, Hoàng hậu gần như phát điên. Nàng gào khóc, suy sụp rồi ngồi 3 ngày - 3 đêm trước Hiệt Phương Điện để chờ xem các thái y chữa trị cho con mình thế nào. Trước đó, Hoàng hậu cũng đau đớn tiễn đưa Nhị A Ca Vĩnh Liễn. Sinh ra 2 đứa con, chết mất cả 2 chỉ sau mấy năm, đó là nỗi đau mà không phải bà mẹ nào cũng chịu được.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 5.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 6.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 7.

Hoàng hậu khóc nức nở khi nghe tin Thất A Ca bị bệnh đậu mùa.

Xem đến cảnh này, khán giả có sự thương xót, chia sẻ với Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa. Nhiều người cho rằng việc các phi tần hãm hại, tàn sát trẻ con vì mục đích tranh giành quyền lực, tranh giành sự sủng ái của Càn Long ở Tử Cấm Thành là quá tàn nhẫn.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 8.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 9.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 10.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 11.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 12.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 13.

Đáng giận nhưng cũng đáng thương như Hoàng hậu - Đổng Khiết: 2 đứa con trai bị sát hại vì mưu đồ tranh sủng  - Ảnh 14.

Dù có gây ra nhiều lỗi lầm thì việc Thất A Ca bị giết vẫn là quá tàn nhẫn với Hoàng hậu.

Chia sẻ