Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Lễ tưởng niệm 23.476 người mất trong đại dịch Covid-19 được tổ chức tại 2 điểm cầu chính ở TP HCM và Hà Nội.

Vào 20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP.HCM tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19. Buổi lễ diễn ra tại điểm cầu TP.HCM và Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp.

Tại TP.HCM, Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM là nơi truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 50 gia đình có thân nhân mất vì Covid-19.

Còn tại Hà Nội điểm cầu Công viên Thống Nhất cũng đã hoàn tất chuẩn bị cho buổi lễ thiêng liêng, ý nghĩa này.

Lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, thắp nến tưởng niệm tại Hà Nội - Ảnh 2.

Đúng 20h, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, thắp nến tưởng niệm tại Hà Nội - Ảnh 3.

Các đại biểu có mặt tại điểm cầu Công viên Thống Nhất - Hà Nội.

Lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, thắp nến tưởng niệm tại Hà Nội - Ảnh 4.

Cùng tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quân huyện của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số địa phương; đại diện các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; đại diện các tổ chức tôn giáo, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, thắp nến tưởng niệm tại Hà Nội - Ảnh 5.

Đặc biệt là sự có mặt của đại diện thân nhân, gia đình của đồng bào và cán bộ, chiến si hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19....

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 5.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ đồng bào tử vong, các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch.

Lễ tưởng niệm không chỉ tri ân, tưởng nhớ đồng bào và chiến sỹ hy sinh, tử vong vì Covid-19, mà còn nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 8.

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 một lần nữa lại thử thách bản lĩnh, sự gan góc, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, nhưng với tinh thần đoàn kết, "chống dịch như chống giặc", “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài chống dịch”, dịch bệnh từng bước được đẩy lùi.

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 9.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là cuộc chiến không tiếng súng nhưng cũng đầy cam go và thách thức. Hiện nay, cả nước bắt đầu bước vào một giai đoạn mới: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Cuộc sống đang hồi sinh ở tâm dịch lớn nhất cả nước và Việt Nam có quyền tin tưởng, hy vọng vào những sự phục hồi sau đại dịch.

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 10.

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 11.

Lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, thắp nến tưởng niệm tại Hà Nội - Ảnh 6.

Ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm tại các địa điểm trên địa bàn 2 TP... thì thả đèn hoa đăng cũng là một trong số những hoạt động có ý nghĩa khác.

Người dân thả hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân đã tử vong trong đại dịch.

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 14.

Xúc động lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào mất vì COVID-19 - Ảnh 15.

Ánh mắt không dấu nổi đau lòng trước những mất mát của đồng bào

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

19h tối 19/11 tại điểm cầu Hà Nội - Công viên Thống Nhất, tất cả đã sẵn sàng cho đêm tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

An ninh được thắt chặt trước buổi lễ.

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp.

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu, người dân tham dự lễ tưởng niệm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định 5K; đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine, liều sau cùng tối thiểu phải đủ 14 ngày, tính đến hết ngày tham gia buổi lễ; có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 tiếng, tính đến hết thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm.

Ngoài ra, một số điểm cầu truyền hình tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện của TP.HCM, các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Bên cạnh đó, TP.HCM và Hà Nội cũng vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân tắt đèn, thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân... để tưởng niệm vào lúc 20h30'.

Chia sẻ