Đang chuẩn bị cưới xin, Phạm Băng Băng lại đối diện với án tù 3 năm vì nghi vấn trốn thuế

Pa Dun,
Chia sẻ

Thông tin Phạm Băng Băng đối diện với cáo buộc trốn thuế và gian lận thương mại đang trở thành đề tài hot nhất tại Trung Quốc thời điểm hiện tại.

Năm 2018 quả là một năm khá "đen" đối với Phạm Băng Băng. Mới đây, dự án phim mà nữ diễn viên kỳ công chuẩn bị là "Thắng Thiên Hạ" phải dừng phát sóng vì scandal cưỡng dâm tập thể của nam chính. Chưa dừng tại đó, người đẹp lại đang phải đối diện với cuộc điều tra trốn thuế và gian lận.

Đang chuẩn bị cưới xin, Phạm Băng Băng lại đối diện với án tù 3 năm vì nghi vấn trốn thuế - Ảnh 1.

Hiện tại, cục thuế Tô Ích đang tiến hành điều tra những nghi vấn liên quan tới việc Phạm Băng Băng sử dụng thủ thuật trong việc trốn thuế bằng cách ký hai hợp đồng khi đóng phim. Điều đó đồng nghĩa với việc, Phạm Băng Băng chỉ chịu thuế trên hợp đồng công khai còn hợp đồng bí mật thì không.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi điều tra, cục thuế Tô Ích sẽ chính thức có câu trả lời. Nếu vi phạm trốn thuế, Phạm Băng Băng sẽ phải đối diện với án tủ 3 năm hoặc nộp phạt tài chính.

Nguồn cơn của cuộc điều tra này xuất phát từ chuyện MC nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên bất ngờ công kích Phạm Băng Băng trên mạng xã hội. Cụ thể, nam MC dùng những từ ngữ khá gay gắt như "diễn viên tệ hại", "có người dám phát, một đêm dám nhận"... dành cho nữ diễn viên nổi tiếng. Tất nhiên, Thôi Vĩnh Nguyên không chỉ đích danh Phạm Băng Băng nhưng không khó nhận ra, nam MC này đang nhắm tới ai.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thôi Vĩnh Nguyên bất ngờ đăng tải một bức ảnh Phạm Băng Băng đang nhận giải thưởng cùng với dòng chú thích đầy ẩn ý trên weibo: "Một bên dám phát, một bên dám nhận".

Đang chuẩn bị cưới xin, Phạm Băng Băng lại đối diện với án tù 3 năm vì nghi vấn trốn thuế - Ảnh 2.

Phạm Băng Băng và MC Thôi Vĩnh Nguyên.

Sau đó, Thôi Vĩnh Nguyên tiếp tục đăng tải những tấm ảnh được cho là chụp lại hợp đồng giữa Phạm Băng Băng và đơn vị sản xuất phim điện ảnh Di Động 2 của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Trong hợp đồng này, Phạm Băng Băng có những yêu cầu "trên trời" như quay phim trong 4 ngày nhận tới 60 triệu NDT (gần 214 tỷ đồng). Thôi Vĩnh Nguyên còn cho hay, Phạm Băng Băng đã ký 2 hợp đồng khi đóng Di Động 2, một hợp đồng công khai với số tiền là 10 triệu NDT (gần 36 tỷ đồng) và một hợp đồng bí mật với thù lao là 50 triệu NDT khác (khoảng 178 tỷ đồng).

Ngay sau những cáo buộc của Vĩnh Nguyên, phòng làm việc của Phạm Băng Băng đã gửi công văn và yêu cầu nam MC gỡ bỏ bài viết nếu không sẽ kiện ra tòa. Trước động thái của Phạm Băng Băng, Vĩnh Nguyên lên tiếng phủ nhận việc nhắc tới Phạm Băng Băng.

Mặc dù chuyện trốn thuế vẫn đang nằm trong phạm vi điều tra nhưng danh tiếng Phạm Băng Băng đã ảnh hưởng không hề nhỏ trong vụ này.

Nguồn: Sina

Chia sẻ