Đang chơi đùa, bé trai 1 tuổi khóc lớn rồi sùi bọt mép, bố ôm đầu hối hận vì đã làm điều này với con
Khi đang chơi đùa, bé trai 1 tuổi bỗng khóc lớn. Khi người bố chạy đến gần xem thì thấy con bắt đầu sùi bọt mép. Ngay lập tức anh đã gọi cấp cứu và đưa con đến viện.
Theo lời kể của anh Lý Dương (Trung Quốc), hai vợ chồng anh có một con trai 1 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, vợ anh có việc bận phải ra ngoài, anh vừa trông con vừa làm việc. Anh Lý đã để con tự chơi bên ngoài phòng khách, còn bản thân thì ngồi làm việc trong phòng sách.
Khi anh đang làm việc, anh Lý bất ngờ nghe thấy tiếng con trai khóc lớn ở bên ngoài. Anh vội vã chạy ra thì phát hiện xung quanh con có một vũng nước màu xanh. Anh Lý nhận ra đó là dung dịch đuổi muỗi mà nhà mình hay dùng. Dung dịch đuổi muỗi trong chai đã vơi đi hơn một nửa, theo thông tin trên trang Sohu.
Anh Lý nhận ra rất có thể con mình đã uống phải dung dịch đuổi muỗi.
“Ngay khi tôi còn đang sững sờ thì con trai bắt đầu sùi bọt mép và bị co giật. Tôi sợ nó có thể cắn vào lưỡi nên đã nhét một chiếc khăn vào miệng con. Tôi cũng lập tức gọi cấp cứu”, anh Lý chia sẻ.
Trên đường đến bệnh viện, con trai anh Lý dần rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi đến bệnh viện địa phương, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu: đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, rửa dạ dày cho đứa trẻ. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn tiếp tục co giật và bất tỉnh nên bệnh viện đã chuyển tuyến cho bé đến Bệnh viện Nhi Thâm Quyến.
Thời điểm nhập viện Nhi Thâm Quyến, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhi đã giảm xuống còn 80 (chỉ số bình thường là trên 95).
Ảnh chụp CT phổi cho thấy bệnh nhi bị viêm phổi nặng kèm theo xuất huyết phế nang lan tỏa. Bệnh nhân vẫn bị lên cơn co giật, bác sĩ thông báo tình trạng bệnh nhi nguy kịch.

Ảnh chụp CT cho thấy phổi của bệnh nhi bị tổn thương. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Khi nghe thông báo từ bác sĩ, anh Lý ôm đầu, vô cùng hối hận vì đã lơ là, cho con tự chơi một mình nên mới khiến con uống nhầm dung dịch diệt muỗi và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ nhanh chóng lên phác đồ điều trị giải độc và bảo vệ tim, gan, phổi và não cho bệnh nhi. Sau 2 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định, bệnh nhi tỉnh táo. Sau 1 tuần, các tổn thương ở phổi của bệnh nhi dần cải thiện, bé được chuyển đến theo dõi ở khoa tổng quát.
Theo các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Thâm Quyến, bệnh viện từng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em nhập viện do uống phải dung dịch đuổi muỗi. Dung dịch này thường được các gia đình cho vào máy đuổi muỗi và cắm ở ổ điện gần dưới mặt đất. Trẻ nhỏ có thể bị thu hút bởi màu sắc của dung dịch và đưa lên miệng uống.

Máy đuổi muỗi cắm điện có chứa dung dịch ở phần thân dưới. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ cho biết thành phần của dung dịch đuổi muỗi thường chứa nhiều chất hóa học khác nhau. Nếu trẻ nhỏ vô tình nuốt phải dung dịch này, chúng có thể bị kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy.
Nếu trẻ nuốt phải một lượng lớn thuốc đuổi muỗi và không được điều trị kịp thời, các chất hóa học trong thuốc đuổi muỗi có thể tác động lên hệ thần kinh, gây khó thở, co giật,... Trường hợp nghiêm trọng, trẻ có thể rơi vào hôn mê sâu hoặc thậm chí là tử vong, trang Sohu đưa tin.
Khuyến cáo từ chuyên gia
Thông qua trường hợp của bé trai 1 tuổi kể trên, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Thâm Quyến khuyến cáo cha mẹ nên để các dung dịch, hóa chất độc hại chẳng hạn như nước giặt, dung dịch đuổi muỗi, thuốc trừ sâu xa tầm tay của trẻ em.
Khi phát hiện con vô tình nuốt phải dung dịch chứa hóa chất, cha mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời.