Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác

Imacho,
Chia sẻ

Dàn diễn viên gồm Minh Tiệp, Quỳnh Nga, Minh Hà, Lan Hương… đều vụt lên trở thành ngôi sao sáng nhờ thành công rực rỡ của Lập trình cho trái tim.

Năm 2009, Lập trình cho trái tim lên sóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước và lắm sóng gió của cặp đôi chính Hoàng Lâm và Vũ Vũ. Cả hai quen nhau qua mạng nhưng ngoài đời lại là đôi “oan gia” của phòng lập trình. Chính bản thân người trong cuộc cũng không ngờ rằng “đối thủ” cãi nhau chí chóe với mình lại chính là người thương mà mình ngày đêm mong nhớ. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của các diễn viên đến gần với khán giả hơn, trở thành bước đệm giúp họ thành công hơn trên con đương sự nghiệp.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Minh Tiệp

Trong Lập trình cho trái tim, Minh Tiệp vào vai Hoàng Lâm “Kinh Kong” - nhân viên lập trình điển trai từng là đối thủ “không đội trời chung” với Vũ Vũ (Quỳnh Nga). Những trận cãi nhau nảy lửa của 2 nhân vật này được xem là điểm sáng giúp bộ phim thêm hấp dẫn. Sau vai diễn này, Minh Tiệp tích cực đóng phim và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm khác như Tiếng dương cầm trên biển, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Vòng tròn cạm bẫy… Đối với anh, diễn xuất là đam mê không thể từ bỏ, còn công việc chính vẫn là công ty đào tạo người mẫu và quản lý tại Bộ Văn hóa.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Sở hữu vẻ ngoài đào hoa, phong độ, không có gì khó hiểu khi Minh Tiệp có trong tay một danh sách “người tình tin đồn” dài đằng đẵng. Trong thời gian đóng Lập trình cho trái tim, anh được gán ghép với “cá sấu chúa” Quỳnh Nga, sau đó lại bị đồn thổi tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Trung Quốc, Can Đình Đình. Thế nhưng, Minh Tiệp chưa bao giờ công khai hẹn hò với bất cứ ai.

Năm 2011, Minh Tiệp kết hôn với người đẹp Thùy Dương. Cặp đôi hiện tại có với nhau một bé gái. Sau khi lập gia đình, Minh Tiệp không nhận quá nhiều kịch bản, anh dành thời gian chủ yếu để tập trung cho công việc ở công ty và Bộ Văn hóa, còn lại là cho tổ ấm nhỏ.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Quỳnh Nga

Nhân vật Vũ Vũ của Quỳnh Nga là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Chính vì tính cách mạnh mẽ, không sợ ai nên ban đầu, cô gặp phải rất nhiều rắc rối với Hoàng Lâm trước khi nảy sinh tình cảm với anh. Xuất thân từ nhóm nhạc Đô Rê Mi nhưng phải đến vai diễn này, công chúng mới thật sự biết đến Quỳnh Nga và biệt danh “cá sấu chúa” gắn liền với tên tuổi của cô cũng ra đời từ đây.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Năm 2010, nhiều trang báo đưa tin Quỳnh Nga bị sàm sỡ và đánh ghen trên máy bay. Sau đó, cô phải lên tiếng thanh minh rằng đây hoàn toàn là tin bịa đặt. Sự thật là nữ diễn viên bị một người đàn ông thực hiện hành vi khiếm nhã ở toilet máy bay sau đó vợ của anh ta hiểu lầm và dùng lời lẽ miệt thị để mắng nhiếc cô. Scandal này khiến Quỳnh Nga và bạn trai khi đó của cô là ca sĩ Khánh Phương vô cùng tức giận.

Năm 2014, Quỳnh Nga lên xe hoa kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn. Sau khi lấy chồng, nàng Cá sấu chúa hạn chế hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô chỉ đi hát và xuất hiện trên các bộ ảnh. Quỳnh Nga dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 5.

Quỳnh Nga hài lòng với cuộc sống hôn nhân bên cạnh người chồng có tiếng đào hoa. (Ảnh: Internet)

Minh Hà

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Minh Hà từng là MC chuyên nghiệp và người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu. Chưa từng theo học bất cứ lớp đào tạo diễn xuất nào nhưng Minh Hà vẫn hóa thân vào vai Diệu Ly - nữ phụ phản diện, luôn muốn phá hủy hạnh phúc của Lâm và Vũ Vũ, cực “ngọt” nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Sau đó, Minh Hà trở thành diễn viên quen mặt với khán giả thông qua nhiều tác phẩm Lời thú nhận của Eva, Mặt nạ da người, Xin thề anh nói thật… đặc biệt nhất là Hôn nhân trong ngõ hẹp. Trong phim, cô vướng tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn Chí Nhân. Minh Hà cũng bị cho là người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân của Chí Nhân và Thu Quỳnh tan vỡ. Cặp đôi hiện đã công khai hẹn hò nhưng vẫn chưa kết hôn dù tin đồn cưới hỏi đã râm ran từ lâu.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Lan Hương

Vốn là diễn viên tay ngang, Lan Hương vào vai Tố Uyên trong Lập trình trái tim cũng giành được nhiều thiện cảm của khán giả. Trước đó, người đẹp từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Thế nhưng, diễn xuất chỉ là cuộc dạo chơi của Lan Hương vì sau Lập trình trái tim, cô quyết định quay trở lại công việc văn phòng, chính thức rút chân khỏi làng giải trí.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 8.

Lan Hương trong vai Tố Uyên (bìa phải). (Ảnh: Internet)

Năm 2008, Lan Hương lên xe hoa với bạn trai, cũng là đồng nghiệp cùng công ty sau 3 năm hẹn hò. Cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn thì đến năm 2013, người đẹp bất ngờ tuyên bố cô đã ly hôn và giành quyền nuôi con. Hiện tại, Lan Hương sống kín tiếng và thông tin về cô không được báo chí quan tâm như trước.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 10.

Sau khi ly hôn, Lan Hương vui vẻ chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. (Ảnh: Internet)

Đồng Thanh Bình

Ngay từ vai diễn đầu tay trong Đêm vùng biên, Đồng Thanh Bình đã giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam, chứng tỏ diễn xuất chắc tay dù không được đào tạo bài bản của chàng sinh viên khoa công nghệ thông tin. Thế nhưng, phải đến vai diễn Tùng “giun đất” trong Lập trình trái tim, cái tên Đồng Thanh Bình mới đến gần với khán giả màn ảnh nhỏ hơn. Cặp đôi phụ Tùng “giun đất” và Tố Uyên từ đó cũng được đông đảo người xem yêu mến.

Do tính chất công việc diễn xuất bấp bênh, thu nhập không ổn định, Đồng Thanh Bình còn cung lúc đảm nhận công việc PR cho một công ty giải trí đồng thời còn là ông chủ điều hành 2 công ty truyền thông.

Dàn sao Lập trình cho trái tim sau 1 thập kỷ: “Cá sấu chúa” viên mãn với người chồng có tiếng đào hoa, nữ phụ phản diện mang danh kẻ thứ 3, phá hủy gia đình người khác - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ