Đàn ông độc thân ở Nhật mua thứ này kèm theo bảo hiểm dành tặng bản thân vào ngày Valentine để "chống" cô đơn

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Mặc dù việc mua một món quà ngày lễ tình nhân cho bản thân nghe có vẻ khập khiễng nhưng với một số đàn ông Nhật Bản, điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc phải đương đầu với cảm giác lo lắng khi là người duy nhất không nhận được bất cứ thứ gì trong ngày đặc biệt này.

Ngày lễ tình nhân là lễ kỷ niệm lãng mạn nhất trong năm. Trên khắp thế giới, nhiều quốc gia kỷ niệm "ngày tình yêu" này theo cách riêng của họ. Nhưng người Nhật lại có những bước đi khá mới lạ đối với những người đàn ông không có lễ tình nhân (tức là còn độc thân).

Điểm nổi bật

- Theo truyền thống ở Nhật Bản, phụ nữ thường phải gửi tặng socola cho người họ thích.

- Các công ty bán socola Nhật Bản ghi nhận gần một nửa doanh số hàng năm của họ trong vài tuần trước ngày lễ tình nhân.

- Đáng buồn thay, không phải ai cũng có lễ tình nhân và không phải người đàn ông Nhật Bản nào cũng nhận được quà vào ngày lễ tình nhân.

- Những người đàn ông mua bảo hiểm có ưu đãi này đảm bảo sẽ có một trải nghiệm thú vị khi nhận được một gói quà vào đúng ngày 14/2.

Truyền thống ngày lễ tình nhân của Nhật Bản

Theo truyền thống ở Nhật Bản, phụ nữ thường phải gửi tặng socola cho người họ thích. Vì vậy, một cách hoàn toàn tự nhiên, vào ngày lễ tình nhân, đàn ông Nhật Bản lại háo hức mong đợi quà đến trước cửa nhà hoặc dù ở đâu, đó là tín hiệu yêu thương từ người phụ nữ đặc biệt gửi tới. 

Trên thực tế, rất nhiều socola được mua cho ngày lễ tình nhân ở Nhật Bản đến mức một số công ty ghi nhận gần một nửa doanh số hàng năm của họ trong vài tuần trước ngày lễ tình nhân.

Góc đồng cảm: Đàn ông độc thân ở Nhật tự mua 1 loại bảo hiểm giá 150k tặng cho bản thân vào ngày Valentine để "chống" cô đơn - Ảnh 2.

Không phải ai cũng có đôi có cặp nên nhiều người Nhật đã mua gói bảo hiểm đi kèm để "phòng" sự cô đơn trước mặt người khác.

Tại sao lễ tình nhân lại cần mua bảo hiểm?

Đáng buồn thay, không phải ai cũng có ngày lễ tình nhân. Và không phải người đàn ông Nhật Bản nào cũng nhận được socola hoặc bất kỳ món quà nào khác vào ngày lễ tình nhân. Điều này chắc chắn sẽ gây thất vọng và thậm chí là thảm họa nếu bạn là người duy nhất không nhận được quà. Đó là lý do tại sao ngày lễ tình nhân thường trở thành ngày của sự cô đơn và bất an đối với những người đàn ông độc thân tại Nhật Bản.

Đó chính xác là điều mà những người đang bán bảo hiểm tại Nhật Bản muốn quyết tâm giải quyết. Vì vậy, một họ đã đưa ra khái niệm bảo hiểm cho ngày lễ tình nhân!

Cách hoạt động của loại bảo hiểm đặc biệt này 

Góc đồng cảm: Đàn ông độc thân ở Nhật tự mua 1 loại bảo hiểm giá 150k tặng cho bản thân vào ngày Valentine để "chống" cô đơn - Ảnh 3.

Người đàn ông Nhật Bản phải mua chính sách bảo hiểm có giá ¥ 500 (khoảng 98k) trong gói bảo hiểm có sẵn của họ. Sau đó là cung cấp địa chỉ nơi món quà valentine sẽ được giao.

Khi họ đã sử dụng chính sách nằm trong gói bảo hiểm này, họ được đảm bảo có một trải nghiệm thú vị khi nhận được một phần quà vào đúng ngày 14/2. Gói quà này sẽ có socola và một tấm thiệp ghi thông điệp cá nhân từ một phụ nữ xinh đẹp tự xưng là 'Rieko'.

Mặc dù việc mua một món quà ngày lễ tình nhân cho bản thân nghe có vẻ hơi khập khiễng nhưng đối với một số đàn ông Nhật Bản, điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc phải đương đầu với cảm giác lo lắng khi là người duy nhất không nhận được bất cứ thứ gì trong ngày đặc biệt này. 

Vì vậy, không quan trọng khái niệm này nghe có vẻ kỳ lạ với người khác, miễn là nó mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của một số người. 

Theo indiatimes

Chia sẻ