Dàn Hoa hậu Mỹ đồng loạt khỏa thân

Trangmory,
Chia sẻ

Chỉ vì muốn kêu gọi các cuộc thi sắc đẹp hãy thôi dùng áo lông thú làm giải thưởng cho người đăng quang mà bốn Hoa hậu Mỹ đã chấp nhận "trút bỏ nội y".

Bốn cựu Hoa hậu Mỹ: Alyssa Campanella (đăng quang năm 2011), Shandi Finnessey (2004), Susie Castillo (2003) và Shanna Moakler (1995) cùng tạo dáng trong bức ảnh khỏa thân cho chiến dịch mới của PETA.

Bức ảnh gợi cảm với thông điệp: "Hãy cảm nhận vẻ đẹp trên làn da của chính bạn, hãy để cho các con vật có cuộc sống riêng của chúng". Chiến dịch mới với mục đích kêu gọi các cuộc thi nhan sắc hãy ngừng trao tặng áo lông thú làm phần thưởng cho người đăng quang.

Dàn Hoa hậu Mỹ đồng loạt khỏa thân 1
Các Hoa hậu Mỹ cùng đồng loạt nude để kêu gọi bảo vệ động vật

Hoa hậu Shanna Moakler, 38 tuổi cho biết: "Khi tôi vẫn là giám đốc của cuộc thi Hoa hậu bang Nevada, tôi sẽ không bao giờ lấy áo lông thú làm giải thưởng. Tôi mong mọi người có chức vụ tương đương như tôi trong các cuộc thi nhan sắc khác hãy làm điều tương tự. Ngày nay, mọi người đang chống lại việc giết hại động vật, nên áo khoác lông thú không phải là giải thưởng phù hợp cho một phụ nữ có tầm hiểu biết xã hội sâu rộng".

Dàn Hoa hậu Mỹ đồng loạt khỏa thân 2

Hoa hậu Susie Castillo, 33 tuổi cho hay: "Tôi sẽ luôn yêu động vất cho đến hết cuộc đời này. Giết hại động vật để phục vụ cho ngành thời trang thực sự là không cần thiết. Nó khiến tôi thấy kinh hãi". Cựu Hoa hậu Mỹ cũng cho biết, cô hy vọng các ngành công nghiệp cùng đồng tâm hiệp lực để chống lại những ai đang có ý định giết hại động vật để lấy lông thú.

Chia sẻ