Dân bị chém thương tích 42%, có camera nhưng Công an không tìm được hung thủ

NGÔ BÌNH,
Chia sẻ

Dù người dân bị hành hung thương tích đến 42% và có hình ảnh camera ghi lại vụ việc nhưng sau thời gian dài điều tra, Công an quận 7, TPHCM tạm đình chỉ điều tra vụ án vì không xác định được đối tượng gây án.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TPHCM cho biết, đã chuyển hồ sơ và đơn khiếu nại của người dân về việc bị nhóm côn đồ hành hung gây thương tích 42% nhưng Công an không xác định được đối tượng gây án đến Viện kiểm sát nhân dân quận 7 để xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, vào ngày 6/5/2019, anh N.T.H. (31 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM), được hai người bạn rủ đi nhậu, khi đến gần quán ốc trên địa bàn phường Tân Hưng, quận 7 thì anh H. thấy hai người bạn đang cãi nhau với nhân viên của quán.

Do tò mò, anh H. đến gần để tìm hiểu thì bất ngờ một nhóm người lao vào đánh cả ba người. Những người bị đánh chạy về chung cư gần đó để lánh mặt thì tiếp tục có nhóm người cầm hung khí tấn công. Vụ việc khiến anh H. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật 42% và đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Dân bị chém thương tích 42%, có camera nhưng Công an không tìm được hung thủ - Ảnh 1.

   
Dân bị chém thương tích 42%, có camera nhưng Công an không tìm được hung thủ - Ảnh 2.

Hình ảnh đối tượng cầm hung khí tấn công anh H. Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc được camera an ninh của người dân trong khu vực ghi lại. Công an quận 7 sau đó đã vào cuộc, triệu tập nhiều người liên quan và khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” vào tháng 6/2019. Tuy nhiên, sau thời gian khởi tố, công an thông báo cho anh H. về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng.

Sau khi nhận được thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án, anh H. làm đơn khiếu nại lên Cơ quan CSĐT Công an quận 7 và Công an quận 7 chuyển đơn khiếu nại trên đến Viện kiểm sát nhân dân quận 7 để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Chia sẻ