Đẫm nước mắt trong đám tang của vợ chồng người em trai bị chính anh ruột dùng dao truy sát đến tử vong

Minh Khôi - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng nay (2/9), người thân cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho vợ chồng người em trai xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng trong vụ thảm án khiến 4 người tử vong. Đáng nói, nghi phạm trong vụ trọng án này chẳng phải ai khác lại chính là anh trai ruột của nạn nhân.

Đã 1 ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát cả gia đình người em trai ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, thế nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm khắp nơi đây.

Người dân khắp các thôn xóm đều thất thần, xót xa khi chỉ trong một ngày, 4 mạng người trong một gia đình đã mãi mãi ra đi dưới lưỡi dao oan nghiệt.

Sáng nay (2/9), gia đình và người thân, hàng xóm đã tổ chức lễ tang, đưa tiễn vợ chồng ông Hải về nơi an nghỉ cuối cùng.

0

Người nhà cho biết vào lúc 13h30 chiều nay, thi thể 2 vợ chồng sẽ được đem đi hỏa táng

1

Nhiều người thất thần bàn tán sau sự việc.

2

Dòng người nối đuôi nhau xếp hàng vào viếng

3

Nói về vợ chồng ông Hải, bà con trong thôn cho biết vợ chồng ông Hải sống rất hòa thuận với hàng xóm láng giềng, còn đối tượng Nguyễn Văn Đông thì ít tiếp xúc và qua lại với bà con

4

Từ người trẻ đến người già, ai ai cũng bàng hoàng trước vụ án mạng rúng động vừa xảy ra nơi mình sinh sống

5

Theo người dân địa phương, cuộc sống của hai gia đình ông Hải và Đông từ trước đến nay thường xảy ra mâu thuẫn.

6

Theo những người hàng xóm, mâu thuẫn đất đai chỉ là ''mồi lửa'' thổi bùng lên bi kịch trong mối quan hệ vốn đã bất hòa từ lâu nay.

7

Người dân, hàng xóm xếp hàng phúng viếng vợ chồng ông Hải.

8

Ai ai cũng bày tỏ sự xót thương cho gia đình ông Hải vốn sống hiền lành, lương thiện.

Với người dân xã Hồng Hà, từ trước tới nay họ chưa bao giờ chứng kiến sự mất mát nào đau thương như vậy. Chỉ vì nghi mâu thuẫn đất đai rồi nảy sinh nhiều chuyện vụn vặt trong đời sống để rồi gia đình anh em phải chịu cảnh chia ly, tang tóc đến đau lòng sau thảm án.

Về nhân thân đối tượng Đông, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết, Đông chưa có tiền án tiền sự, ở địa phương là người bình thường chưa gây ra sự việc gì ở địa phương. Chính quyền xã cũng chưa nhận được thông tin gia đình ông Hải và Đông xảy ra mâu thuẫn.

Được biết, gia đình Đông có 3 anh em, Đông là con thứ 2, ông Hải là con út. Hiện anh trai đã chuyển vào Lâm Đồng sinh sống.

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng bước đầu được xác định là ông Hải và Đông có mâu thuẫn liên quan tới mảnh đất bố mẹ để lại.

Chia sẻ