Đám cưới thế kỉ của con gái tỉ phú Chicago với bảo mật cấp độ “Nhà Trắng”

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Đám cưới hoành tráng giữa hai người thừa kế giàu kếch xù đã được tổ chức vào cuối tuần qua tại phía Nam nước Pháp, với sự tham gia của hơn 600 bạn bè chung và người thân của chú rể và cô dâu.

Alberto Mugrabi, người con trai 46 tuổi của một thương nhân giàu có người Israel và nhà sưu tầm nghệ tuật Jose Mugrabi, đã nói “Anh đồng ý” với Colby Jordan, cô con gái rượu 23 tuổi nhà tỉ phú người Chicago, ông trùm kinh doanh John W. Jordan II.
 
Cặp đôi hạnh phúc nắm chặt tay nhau trong ngày trọng đại nhất đời mình.
 
Với 5 triệu đôla, chú rể và cô dâu chỉ bằng một nửa tuổi mình đã quyết định tổ chức đám cưới tại khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp. Thêm vào đó, cặp đôi giàu có này đã quyết định bao trọn toàn bộ khách sạn để phục vụ miễn phí chỗ ăn nghỉ cho khách tham dự.
 
Khung cảnh tráng lệ bên ngoài khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất nước Pháp.
 
Tiết lộ một góc thiệp mời cưới với câu nói dường như để an ủi cô dâu in trên khăn tay "Không được khóc, sẽ xấu xí".
 
Danh sách khách mời bao gồm những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như siêu mẫu Karlie Kloss, siêu mẫu Heidi Klum, công chúa Beatrice xứ York và Owen Wilson – cũng là một trong những phù rể của Alberto. Tất cả khách mời được mời ăn một bữa ăn chào mừng vào thứ năm tại nhà hàng hải sản TETOU và một bữa tiệc cuối cùng tổ chức tại nhà riêng vào thứ sáu.
 

Hàng loạt ngôi sao, siêu mẫu nổi tiếng được mời đến chung vui với cô dâu, chú rể.
 
Đại sứ thương hiệu Valentino, ông Carlos Souza cùng nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng Eugenie Niarchos (ảnh trái) và nhà từ thiện Jamie Tisch (ảnh phải).
 
Các khách mời cũng đã được thông báo trước rằng đám cưới sẽ được bảo toàn an ninh với cấp độ “Nhà Trắng” và sẽ có sự hạn chế của các phương tiện truyền thông cũng như báo chí. Mặc dù việc đưa ảnh công khai lên mạng xã hội không được khuyến khích cho lắm, cặp đôi mong muốn khách mời sử dụng hashtag #tolby khi đăng ảnh để chúc phúc cho họ. Phần lớn khách mời đến từ giới thời trang. Điều này khiến cho lễ cưới trở nên cực kì hoàn hảo bởi địa điểm và ngày tổ chức nằm giữa thời gian tổ chức Tuần lễ thời trang ở Milan và Paris.

Một trong số những biện pháp thắt chặt an ninh là những phù hiệu bảo mật. Mỗi người tham dự, kể cả chú rể, đều có một phù hiệu mà họ phải luôn luôn giữ bên mình cho đến khi đám cưới kết thúc. Ngoài ra, có một đội “chim ưng” chuyên trông coi đồ đạc và tài sản của mọi người.
 
Kể cả chú rể cũng phải đeo một tấm thẻ nhận diện như thế này bên mình.
 
Một số hình ảnh khác của lễ cưới triệu đô:
Lối đi được trang trí phủ đầy hoa cùng không gian tiệc cưới trang hoàng lộng lẫy.
 
Giày cưới đặc biệt, có một không hai của cô dâu.
 
Cô dâu trẻ tươi tắn bên dàn phù rể.
 
Cặp đôi dù "đũa lệch" về mặt tuổi tác nhưng trông vẫn cực kì xứng đôi.
 
 Nguồn: DailyMail

Chia sẻ