Đám cháy mới xuất hiện ở Sa Pa, hơn 600 người tham gia chữa cháy

BAN THỜI SỰ,
Chia sẻ

Hơn 660 người đã được chia thành 4 tổ công tác để tiếp cận đám cháy mới ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa.

Sáng sớm nay (22/2), hơn 660 người đã được chia thành 4 tổ công tác xuất phát để tiếp cận đám cháy mới ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa, vị trí hướng về thôn Dền Thàng và hướng đi tỉnh Lai Châu. Phương án chữa cháy vừa được lên trong tối muộn hôm qua (21/2).

Đám cháy mới xuất hiện ở Sa Pa, hơn 600 người tham gia chữa cháy  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nỗ lực dập lửa, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. (Ảnh: TTXVN)

Các lực lượng tham gia chữa cháy gồm 4 trung đội dân quân tự vệ của các xã: Tả Phìn, Mường Bo, Liên Minh, Mường Hoa và chiến sỹ của Trung đoàn 254.

Trước đó, ngay trong tối qua, một chốt gác do lực lượng kiểm lâm đảm nhiệm được thành lập, thường xuyên thông tin về đám cháy để lãnh đạo tại Trung tâm Chỉ huy chỉ đạo phương án xử lý.

Hôm nay, Lai Châu cũng như Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng mạnh và khô. Nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, vì thảm thực bì đã khô nỏ, rất dễ bắt lửa. Nếu bất cẩn xảy ra cháy sẽ rất khó khăn trong việc khống chế đám cháy. Đêm nay khi không khí lạnh về sẽ gây mưa, tình trạng cháy rừng sẽ giảm nhanh.

Phía Nam cảnh báo cháy rừng cấp cao nhất

Phía Nam đang trong cao điểm mùa khô, Cục Kiểm lâm tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Còn Tây Bắc Bộ cảnh báo cháy hết hôm nay, từ đêm nay không khí lạnh về, nguy cơ cháy sẽ giảm dần.

Hiện nay, các cánh rừng ở Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú của An Giang, U Minh Thượng của Kiên Giang và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục nằm ở mức cảnh báo cháy cao nhất, cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, các cánh rừng ở Đồng Tháp, Cà Mau và khu vực Tây Nguyên nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4.

Cảnh báo nắng khô ở phía Nam còn kéo dài nhiều ngày tới, người dân cần tăng cường phòng chống cháy rừng, tuyệt đối không đốt nương rẫy trong thời gian này.

Với Tây Bắc Bộ, ngày hôm nay nhiều cánh rừng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai trong đó có Vườn Quốc gia Hoàng Liên, nguy cơ cháy vẫn còn ở cấp 4, cấp nguy hiểm.

Chia sẻ