Đại học Yale phát hiện khoảng thời gian là "giai đoạn vàng" trong cuộc đời trẻ: Cha mẹ nắm bắt thì dạy con thông minh
Suốt hơn 40 năm qua, các chuyên gia của Yale đã nghiên cứu về tâm lý và hành vi của trẻ.
Nhà Tâm lý học nổi tiếng người Áo Afred Adler từng nói: "Người may mắn dành tuổi thơ để chữa lành hiện tại, kẻ bất hạnh dành cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ".
Khi nhắc đến sự trưởng thành của con cái, cha mẹ luôn vừa háo hức vừa lo lắng. Chúng ta sợ rằng nếu không làm tốt, có thể ảnh hưởng đến tương lai của con.
Thật may, nghiên cứu từ Đại học Yale đã giúp chúng ta xác định phương hướng. Suốt hơn 40 năm qua, các chuyên gia của Yale đã nghiên cứu về tâm lý và hành vi của trẻ. Họ phát hiện rằng mỗi năm trong cuộc đời trẻ đều có một trọng điểm phát triển, đặc biệt giai đoạn từ 1 đến 8 tuổi được gọi là “8 năm vàng” trong quá trình phát triển của trẻ.
1 tuổi: Trẻ cần nhất là cảm giác an toàn
Hãy thử nghĩ mà xem, bé con của bạn vừa đến thế giới này chưa bao lâu, mọi thứ đều xa lạ. Lúc này, cha mẹ chính là điểm tựa duy nhất của con.
Hãy dành nhiều thời gian ở bên trẻ, ôm con, hôn con, thể hiện tình yêu thương và sự ấm áp. Khi cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ, trẻ sẽ hình thành sự tin tưởng vào thế giới, giúp con lớn lên với tâm lý vững vàng, tự tin và hạnh phúc.

Ảnh minh họa
2 tuổi: Giai đoạn của “những chiếc miệng nhỏ líu lo” và những “kẻ phá hoại”
Trẻ 2 tuổi bắt đầu thích nói chuyện và cũng nghịch ngợm hơn. Hàng ngày, bé có thể làm ra vô số hành động khiến cha mẹ dở khóc dở cười.
Nhưng đây lại là thời điểm tốt để phát triển khiếu hài hước của trẻ. Cha mẹ hãy thường xuyên cười đùa cùng con, giúp trẻ cảm nhận được sự vui vẻ của cuộc sống. Sau này, trẻ có thể dùng sự hài hước để hóa giải những tình huống khó xử trong cuộc sống, trở thành người dễ mến, được nhiều người yêu thích.
3 tuổi: Thời điểm bùng nổ khả năng sáng tạo
Trẻ 3 tuổi thường rất khó kiểm soát, nhưng đây cũng chính là giai đoạn sáng tạo mạnh mẽ nhất của trẻ.
Cha mẹ có thể chuẩn bị cho con các món đồ chơi trí tuệ như xếp hình, đất nặn, tranh ghép, cho trẻ thỏa sức sáng tạo. Biết đâu, bạn sẽ bất ngờ trước những gì con làm được!
Ngoài ra, hãy khuyến khích con kể chuyện, vẽ tranh, làm thủ công, điều này không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo mà còn làm phong phú trí tưởng tượng của con.
4 tuổi: Giai đoạn “vô số câu hỏi tại sao”
Trẻ 4 tuổi nói không ngừng nghỉ! Chúng có thể tự nói chuyện một mình, hát hò, la hét và liên tục hỏi "Tại sao?".
Đừng cảm thấy phiền phức, vì đây chính là giai đoạn trẻ phát triển ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Hãy kiên nhẫn trả lời câu hỏi của trẻ, khuyến khích con nói nhiều hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn. Như vậy, khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ ngày càng tiến bộ, sau này giao tiếp cũng tự tin hơn.
5 tuổi: Bắt đầu hứng thú với chữ viết
Khi trẻ 5 tuổi, chúng bắt đầu thích tập viết. Đây là cơ hội tốt để hướng dẫn trẻ viết tên của mình.
Hãy để con học dần từng bước, không nên ép buộc. Cha mẹ có thể mua vở tập viết dành cho trẻ em, bắt đầu từ những nét cơ bản. Khi luyện tập đều đặn, trẻ sẽ viết đẹp hơn, giúp ích cho quá trình học tập sau này, đồng thời rèn luyện sự kiên trì và tự tin.
6 tuổi: Giai đoạn quan trọng để định hình tính cách
Trẻ 6 tuổi bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về cảm xúc và thói quen.
Cha mẹ cần quan sát tâm trạng của con, hướng dẫn con xử lý cảm xúc đúng cách, đồng thời giúp con loại bỏ những thói quen xấu.
Đặc biệt, vai trò của người cha trong giai đoạn này cực kỳ quan trọng. Bố thường lý trí và quyết đoán hơn, có thể giúp con mạnh mẽ, dũng cảm và kiên định hơn trong cuộc sống.
7 tuổi: Bắt đầu học cách tư duy và tìm kiếm sự công nhận
Khi 7 tuổi, trẻ bắt đầu muốn được thầy cô và bạn bè công nhận, đồng thời biết suy nghĩ về các vấn đề xung quanh. Đây là cơ hội để cha mẹ dạy con đặt mình vào vị trí của người khác.
Ví dụ, khi trẻ than phiền về bạn bè, cha mẹ có thể hỏi: "Nếu con là bạn ấy, con sẽ làm thế nào?". Bằng cách này, trẻ sẽ học được cách thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng người khác.
8 tuổi: Giai đoạn tràn đầy năng lượng và bắt đầu có trách nhiệm
Trẻ 8 tuổi rất năng động, thích giúp đỡ người khác và rất quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. Lúc này, trẻ cũng bắt đầu có ý thức trách nhiệm cao, muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Cha mẹ nên tận dụng cơ hội này để dạy con tính tự lập như tự đi học, tự dọn dẹp phòng, tự kết bạn và xây dựng mối quan hệ xã hội,...
Khi trẻ có cơ hội rèn luyện tính độc lập, con sẽ dần bớt phụ thuộc vào cha mẹ, trở thành một người tự tin, mạnh mẽ và có trách nhiệm.
Tuổi thơ chỉ có một lần, đừng bỏ lỡ cơ hội
8 năm đầu đời là giai đoạn vàng để định hình tương lai của trẻ. Cha mẹ hãy dành thời gian và tình yêu thương để đồng hành cùng con, giúp con phát triển toàn diện về tâm lý, trí tuệ và nhân cách.