Đại học Ngoại thương dự kiến tăng học phí, cao nhất 85 triệu đồng/năm

Lâm Hoàng/VTC News,
Chia sẻ

Năm học tới, Đại học Ngoại thương áp dụng mức học phí với sinh viên khoá mới từ 25,5 - 85 triệu đồng/năm học.

Học phí Đại học Ngoại thương 2025 như sau:

STT Các chương trình

Học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 (triệu đồng/năm học

Ghi chú
1 Chương trình tiêu chuẩn 25,5 - 27,5
2 Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh 31,5

Nhà trường hỗ trợ cấp học bổng cho tất cả các thí sinh theo học chương trình tương đương khoảng 30% học phí trực tiếp phải nộp cho 3 khóa tuyển sinh đầu tiên (năm 2024, 2025, 2026). Mức học phí dự kiến ban đầu là 45 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, chương trình có học bổng toàn phần 10% thí sinh có điểm đầu vào cao nhất.

3 Chương trình chất lượng cao 49 - 51
4 Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng 73 - 75
5 Chương trình tiên tiến i - Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với University of Queensland, Australia) 85

Nhà trường hỗ trợ cấp học bổng cho tất cả các thí sinh theo học chương trình tương đương 30% học phí trực tiếp phải nộp cho 3 khóa tuyển sinh đầu tiên (năm 2024, 2025, 2026). Mức học phí đó được tính bằng 70% mức học phí dự kiến ban đầu là 120 triệu đồng/năm học.

6 Các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế - Nhóm A: 49 - 51

- Nhóm B: 63 - 65

- Nhóm A: Các chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, chương trình kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, chương trình Kế toán - Kiểm toán định hương nghề nghiệp ACCA, chương trình Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp, chương trình kinh tế chính trị quốc tế.

- Nhóm B: Chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp.

Theo đề án tuyển sinh 2025, Đại học Ngoại thương dự kiến áp dụng mức học phí từ 25,5 - 27,5 triệu đồng/năm học (tăng 2,5 - 3,5 triệu đồng so với năm trước) với chương trình tiêu chuẩn. Chương trình chất lượng cao từ 49 - 51 triệu đồng/năm học (tăng 3 - 4 triệu đồng so với năm ngoái). Chương trình tiên tiến từ 73 - 85 triệu đồng/năm học. Các chương trình còn lại từ 31,5 - 65 triệu đồng/năm học.

Nhà trường ghi chú rõ lộ trình tăng học phí trong các năm của một khóa điều chỉnh không quá 10%.

Năm nay, Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.180 chỉ tiêu (tăng 50 chỉ tiêu so với năm ngoái) bằng 4 phương thức, trong đó tăng điểm xét chứng chỉ quốc tế SAT và ACT. 4 phương thức bao gồm: Xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, xét học bạ, xét chứng chỉ đánh giá năng lực.

Cụ thể, các phương thức tuyển sinh như sau:

Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh có thể xét độc lập điểm thi, hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điều kiện về điểm IELTS và các chứng chỉ khác tương đương xét học bạ.

Với phương thức xét tuyển bằng học bạ, trường áp dụng cho 3 nhóm thí sinh, gồm: Tham gia kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; là học sinh trường chuyên. Học sinh có thể sử dụng tổng điểm trung bình trong 6 học kỳ của ba môn trong tổ hợp; hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Khi xét kết hợp, điểm của chứng chỉ sẽ được quy đổi và thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp.

Phương thức xét chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế: Trường xét kết quả của hai kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Điểm sàn lần lượt từ 100/150 và 850/1200.

Dự kiến, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng các thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Dự kiến ngưỡng điểm trúng tuyển quy đổi giữa các phương thức xét tuyển/ nhóm đối tượng xét tuyển sẽ được công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển của trường Đại học Ngoại thương tăng nhẹ so với năm 2023. Ngành mới của trường là ngành Khoa học máy tính cũng có mức điểm trúng tuyển tương đối cao ngay từ năm tuyển sinh đầu tiên, ở mức 27,2 điểm ở tất cả các tổ hợp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào 2 ngày 26-27/6. Năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh làm bài thi 4 môn thay vì 6 môn như trước. Hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Đây là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) trở thành môn thi tốt nghiệp.

Về công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. So với trước, điểm học bạ tăng 20%. Kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố vào ngày 16/7, sớm hơn năm ngoái 1 ngày.

Chia sẻ