Đại dịch Ebola đe dọa toàn thế giới, Việt Nam khó khăn trong phòng chống dịch

Lê Minh (TH) ,
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, Bộ Y tế nước ta đã nâng cấp độ cảnh báo. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chưa có phòng xét nghiệm đạt chuẩn để xét nghiệm phát hiện virus Ebola.

Việt Nam chưa có phòng xét nghiệm đạt chuẩn để phát hiện Ebola

Sốt xuất huyết do virus Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi các xét nghiệm chẩn đoán cần được thực hiện trong phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học cấp 3. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hiện nước ta chưa có phòng xét nghiệm loại này do thiếu máy xét nghiệm Primer.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Bộ đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ sinh phẩm và kỹ thuật chẩn đoán bệnh Ebola; đồng thời đề nghị một số tổ chức quốc tế khác hỗ trợ trang thiết bị phòng xét nghiệm virút Ebola.

Đại dịch Ebola đe dọa toàn thế giới, Việt Nam khó khăn trong phòng chống dịch  1
Kiểm tra dịch bệnh tại các sân bay quốc tế

Ông Phu nói: “Chúng ta đang có 2 viện: Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Pasteur thành phố Hồ Chí Minh có năng lực tốt, nhưng việc xét nghiệm virus Ebola đòi hỏi phòng sinh học cấp 3. Chúng tôi đang có khó khăn là chưa có máy Primer. Sở dĩ chúng ta chưa có máy xét nghiệm này là vì các tổ chức quốc tế cũng chưa cung cấp ngay được. Chúng tôi cũng đã làm việc với các tổ chức quốc tế và họ đã hứa giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề này”.

Sáng 11/8, Bộ Y tế tổ chức Đoàn kiểm tra các điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola tại cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài, đồng thời, Bộ cũng chính thức đưa vào vận hành Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh sốt xuất huyết do Ebola ở nước ta.

Văn phòng này sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp với các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới và Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ các địa phương trong trường hợp khẩn cấp.

Việt Nam gửi mẫu sang Mỹ xét nghiệm nếu có người nghi nhiễm Ebola

Giáo sư Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng nguy cơ dịch Ebola nguy hiểm xâm nhập vào xâm nhập vào Việt Nam là có nhưng thấp. Lý do vì cơ chế truyền bệnh là phải tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, dịch của cơ thể với những người bệnh có triệu chứng, bệnh nhân tử vong hay động vật nhiễm bệnh.

Về kỹ thuật, giáo sự Hiển cho rằng nước ta có đủ khả năng chẩn đoán xác định virus Ebola nhưng lại chưa đủ điều kiện về an toàn sinh học để xét nghiệm tại Việt Nam. Trên thế giới chỉ 9 nước có phòng xét nghiệm chẩn đoán virus nguy hiểm này.

Việc lấy mẫu cũng phải tuân thủ một quy trình rất nghiêm ngặt. Nhân viên y tế cần được trang bị các phương tiện phòng hộ như: quần áo, mũ, khẩu trang, kính, găng tay... và đóng gói bệnh phẩm ba lớp trước khi gửi đến phòng xét nghiệm. Việt Nam đã liên hệ với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ để gửi mẫu xét nghiệm trong trường hợp nghi ngờ.

Đại dịch Ebola đe dọa toàn thế giới, Việt Nam khó khăn trong phòng chống dịch  2
Ngày 8/8, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với dịch Ebola

Ngày 8/8, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với dịch Ebola. Lúc này con số tử vong đã tăng lên xấp xỉ 1.000 và có thêm Nigeria trong bản đồ dịch bệnh. Dù vậy, Tổng giám WHO vẫn cho rằng “nhiều nước có lẽ sẽ không có bất kỳ bệnh nhân Ebola nào”. WHO không áp đặt việc cấm đi lại hay giao thương với những nước chưa có dịch mà chỉ khuyến cáo người dân chủ động phòng lây nhiễm bệnh.

Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào nhưng sẽ triển khai tờ khai y tế với khách nhập cảnh từ các nước có dịch. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Dự kiến ngày 13/8, Bộ Y tế sẽ tập huấn công tác phòng và điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola cho các bệnh viện phía Bắc. Ngày 15/8 sẽ tập huấn tại phía Nam.

Cập nhật tình hình đại dịch Ebola trên toàn thế giới

Tây Phi: Hệ thống y tế quay cuồng khi số người chết do Ebola lên tới gần 1000

Đại dịch Ebola đe dọa toàn thế giới, Việt Nam khó khăn trong phòng chống dịch  3
Nhân viên y tế ở Nigeria (ảnh trái) đang lo lắng vì một thầy thuốc điều trị cho doanh nhân người Mỹ Patrick Saywer (ảnh phải) được xác nhận đã nhiễm Ebola

Các nhân viên y tế ở Tây Phi kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp để kiểm soát vụ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử khi số ca tử vong đã lên tới 932 người.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ yêu cầu các chuyên gia đạo đức y học nghiên cứu về việc sử dụng khẩn cấp các thuốc thử nghiệm để đối phó với căn bệnh cực kỳ dễ lây này sau khi một thuốc thử nghiệm đã được dùng cho hai nhân viên y tế Mỹ bị nhiễm bệnh ở Liberia.

Mỹ: Bệnh nhân tại bệnh viện New York âm tính với Ebola

Một bệnh nhân mới nhập viện tại bệnh viện Mount Sinai ở New York do sốt và các triệu chứng tiêu hóa tương tự Ebola đã có xét nghiệm âm tính với vi rút.

Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và có cải thiện, và vẫn được các bác sĩ và y tá chăm sóc. Người đàn ông này trước đó mới đi du lịch tới Tây Phi, nơi đang trải qua dịch Ebola chưa từng có trong lịch sử.

Tây Ban Nha: Một linh mục nhiễm Ebola

Cha Miguel Pajares (75 tuổi) bị nhiễm vi rút Ebola khi đang chăm sóc người bệnh ở vùng dịch Liberia và ngay lập tức được đưa trở về Tây Ban Nha bằng máy bay quân đôi và trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt tại bệnh viện Carlos 2 ở Madrid

Hiện sức khoẻ của nhà truyền giáo này đang ngày càng trở nên xấu đi. Tây Ban Nha đã đề xuất với Mỹ cung cấp thuốc và phương pháp điều trị thành công với 2 bác sĩ của họ.

Tổng Giám đốc Y tế công cộng Tây Ban Nha Mercedes Vinuesa cho biết các biện pháp an toàn sẽ được áp dụng để giảm thiểu tối đa rủi ro virus bị phát tán ra cộng đồng.

Canada: Xuất hiện ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên

Đại dịch Ebola đe dọa toàn thế giới, Việt Nam khó khăn trong phòng chống dịch  4
Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola bị cách ly ở một bệnh viện Canada

Một bệnh nhân tại bệnh viện ở bang Ontario, Canada đã được cách ly vì xuất hiện những triệu chứng giống như cúm sau khi trở về từ Nigeria, một trong những đất nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Ebola.

Hiện bệnh nhân này đang được nằm cách ly tại Bệnh viện Brampton, thuộc bang Ontario, Canada. Các bác sĩ ở đây cho biết, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa và bệnh nhân vẫn chưa được chẩn đoán nhiễm virus Ebola.

Phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Roumania

Roumania vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola., nếu trường hợp này được xác nhận thì đây sẽ là ca nhiễm Ebola đầu tiên tại khu vực châu Âu.

Giới chức Roumania hôm qua (10/8), thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở khu vực phía Bắc thủ đô Bucharest. Bệnh nhân là nam giới vừa trở về từ Nigeria cuối tháng 7 vừa qua. Người này nhập viện với các triệu chứng giống với bị nhiễm virus Ebola, như sốt và nôn mửa…

Mẫu xét nghiệm của người bệnh đã được chuyển tới Đức để kiểm tra.

10 người Việt sống tại vùng có dịch Ebola

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao chiều 11/8 cho biết, 15 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nigeria, trong đó có 10 người ở tâm dịch. Quốc gia châu Phi này đã có ca tử vong vì Ebola.

Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết:“Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc nào. Dịch có thể vào Việt Nam nhưng người dân không nên quá hoang mang. Chúng ta đang ở tình huống một, nhưng có hoạt động đã kích hoạt ở tình huống hai để chuẩn bị sẵn sàng”.


Chia sẻ