Đà Lạt ‘ngộp thở’ vì rác và dòng xe cộ đông đúc đi chơi lễ

KIM ANH,
Chia sẻ

Đón 145.500 lượt khách du lịch, TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung bị quá tải về rác và dòng xe cộ lên đến hàng trăm ngàn chiếc. Lực lượng chức năng phải huy động tối đa “quân số” căng mình dọn rác, điều tiết giao thông để vãn hồi trật tự.

Sáng 3/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lâm Đồng cho biết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khoảng 145.500 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng, tăng gần 180 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Lạt ‘ngộp thở’ vì rác và dòng xe cộ đông đúc đi chơi lễ - Ảnh 1.

Dòng xe cộ đông đúc phía trước Khu du lịch Thung lũng tình yêu

Không chỉ số lượt du khách mà lượng xe cộ đi chơi lễ cũng tăng đột biến khiến các tuyến đường ra – vào TP.Đà Lạt chật như nêm, nhiều lúc ùn tắt, kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ.

Đà Lạt ‘ngộp thở’ vì rác và dòng xe cộ đông đúc đi chơi lễ - Ảnh 2.

Xe cộ ken dày trên đường vào trung tâm TP.Đà Lạt

Khu vực nội ô Đà Lạt cũng rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ, đặc biệt là những nút giao thông trọng điểm như bùng binh Kim Cúc, khu vực trước chợ đêm Đà Lạt, ngã tư Hoàng Văn Thụ, ngã ba ấp Ánh Sáng, đường Trần Quốc Toản…; các khu vui chơi ở trung tâm thành phố và những khu, điểm du lịch nổi tiếng.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân địa phương thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe 2 bánh, hạn chế sử dụng xe ô tô cá nhân khi chưa thật sự cần thiết trong những ngày lễ để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đà Lạt ‘ngộp thở’ vì rác và dòng xe cộ đông đúc đi chơi lễ - Ảnh 3.

Đèo Bảo Lộc bị kẹt xe nghiêm trọng nhất

Một vấn nạn khác mà Đà Lạt phải oằn mình gánh vác là thu dọn rác thải sinh hoạt. Ông Phạm Văn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cho biết, dịp lễ này đơn vị phải thu gom 1.555 tấn rác, tăng gấp 1/3 so với những ngày bình thường.

Đà Lạt ‘ngộp thở’ vì rác và dòng xe cộ đông đúc đi chơi lễ - Ảnh 4.

Chợ Đà Lạt vừa dọn xong lại bị xả rác

Công ty đã huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc cả trong những ngày nghỉ; riêng bộ phận thu gom rác phải làm việc tới 3 giờ 30’ sáng để thành phố được sạch đẹp, tinh tươm khi bước vào ngày mới.

Chưa hết, do thiếu ý thức, một bộ phận không nhỏ du khách xả rác bừa bãi nơi công cộng, nhất là các đồi thông, bãi cỏ. Một hội nhóm du lịch đã bức xúc đăng tải hình ảnh rác bẩn bị vứt bừa bãi tại khu vực săn mây đối diện đồi Đa Phú (Phường 7) với dòng chia sẻ: “Lễ năm nào du khách cũng kéo lên đông đúc, đến lúc đi thì để lại cả đống rác ở quê mình”.

Đà Lạt ‘ngộp thở’ vì rác và dòng xe cộ đông đúc đi chơi lễ - Ảnh 5.

Nạn xả rác trong rừng thông khiến dư luận bức xúc

Một số khu vực ở hồ Tuyên Lâm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Do thời gian nghỉ lễ dài ngày, để có trải nghiệm mới lạ, “săn” ảnh đẹp, tận hưởng khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, nhiều gia đình, nhóm bạn thuê lều trại ngủ lại trong rừng, ven hồ nước. Họ tổ chức ăn nhậu, hát hò tưng bừng, nhưng đến lúc ra về thì “quên” dọn dẹp. Lon bia, rác thải, túi nhựa bị vứt ngay tại chỗ đốt lửa trại, gây mất mỹ quan.

Chia sẻ