Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã giành lại sự sống cho cháu bé sơ sinh bị đa dị tật bẩm sinh với cơ hội sống chỉ còn 1%.
Khi sinh ra, trẻ có khe hở từ môi trên đến ổ mắt phải, khoang miệng thông với ổ mắt, dị tật gây biến dạng hoàn toàn nửa khuôn mặt. Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, giúp cải thiện đáng kể tình trạng của trẻ.
Lần thứ 2 mang thai, nhưng do bận bịu công việc nên chị T.T.H. (22 tuổi, dân tộc Dao, trú tại Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) đã không đi khám...
Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị để phục hồi đôi mắt cho trẻ bị dị tật không có mắt nên gia đình bé vô cùng tuyệt vọng.
Đằng sau thông tin em bé chào đời không có khuôn mặt, dù trước đó người mẹ vẫn siêu âm đầy đủ, dư luận đang băn khoăn không biết cơ hội sống sót của trường hợp trẻ sơ sinh bị đa dị tật như vậy là bao nhiêu.
Tắc tá tràng bẩm sinh là một bệnh lý tương đối hiếm gặp, tỷ lệ mắc 1/5.000 - 1/10.000 ở trẻ mới sinh.
Bước đầu, các bác sĩ đã dựng một phần xương hàm cho Darina trước khi ghép thêm da cổ cho bé.
Thoái hóa cột sống bẩm sinh - một hội chứng hiếm gặp đã khiến bé trai khi sinh ra không có mông và hai chân bị xoay ngược từ sau ra trước.
Mang trong mình căn bệnh đa dị tật bẩm sinh, cháu Bảo chào đời không có các ngón chân tay, dị tật hộp sọ, xương mặt, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.