Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mắc Covid-19

PHẠM NGHĨA,
Chia sẻ

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13-3 thông báo ông đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng cảm thấy tương đối khỏe mạnh.

"Tôi bị rát họng mấy ngày nhưng cảm thấy vẫn ổn. Michelle (vợ của ông Obama) và tôi rất biết ơn khi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và liều tăng cường" - cựu tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter.

Trong khi ông Obama có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bà Michelle may mắn chưa mắc phải căn bệnh này.

Ngoài việc thông báo bản thân dương tính với Covid-19, ông Obama còn khuyến khích người dân Mỹ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bất chấp việc tỉ lệ mắc Covid-19 ở nước này đang giảm xuống còn trung bình khoảng 35.000 ca/ngày trong tuần qua so với mức 810.000 ca/ngày hồi giữa tháng 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Obama phát biểu tại lễ tưởng niệm cựu lãnh đạo đa số Thượng viện Harry Reid ở Las Vegas ngày 8-1-2022. Ảnh: AP

Trước ông Obama, cựu Tổng thống Donald Trump ngày 2-10-2020 cũng cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng ông và phu nhân Melania mắc Covid-19 và phải thực hiện "quy trình cách ly".

Bà Melania khi đó lên tiếng: "Giống như nhiều người Mỹ đã làm, (Tổng thống Donald Trump) và tôi đang cách ly tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Chúng tôi cảm thấy ổn và sẽ hoãn tất cả cuộc gặp sắp tới. Hãy chắc chắn rằng các bạn đang giữ an toàn cho mình và tất cả chúng ta sẽ vượt qua điều này cùng nhau".

Thời điểm mắc Covid-19, ông Trump được cho là phớt lờ cảnh báo từ các quan chức y tế công cộng, bắt tay rất lâu với khách mời, ban đầu phản đối xét nghiệm Covid-19, miễn cưỡng thực hiện quy định giãn cách xã hội và từ chối đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hãng tin AP dẫn thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy khoảng 75,2% người trưởng thành Mỹ đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ và 47,7% trong số đó đã tiêm liều tăng cường cho đến nay. CDC nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong nhà từ cuối tháng 2 vừa qua.

Hai năm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ chạm mốc 1 triệu ca tính đến ngày 13-3. Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng 993.811 ca tử vong Covid-19, 81.174.677 ca mắc và 56.071.103 trường hợp phục hồi.

Chia sẻ