Cựu Thủ tướng Đức chỉ ra lối thoát "đơn giản nhất" cho khủng hoảng năng lượng châu Âu

Hồng Anh,
Chia sẻ

Theo RT, Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gọi tên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 là "giải pháp đơn giản nhất".

Đài RT (Nga) đưa tin, Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder mới đây đã đưa ra "giải pháp đơn giản nhất" cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại của châu Âu, đó là đưa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vào vận hành.

Cựu Thủ tướng Đức chỉ ra lối thoát "đơn giản nhất" cho khủng hoảng năng lượng châu Âu - Ảnh 1.

Cụ thể, trả lời tạp chí Đức Stern trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/8, cựu Thủ tướng Đức nói rằng Nord Stream 2 "đã sẵn sàng".

"Giải pháp đơn giản nhất là đưa đường ống Nord Stream 2 vào hoạt động. Nếu tình hình thực sự trở nên căng thẳng, thì vẫn sẽ có đường ống này, và với cả hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, ngành công nghiệp và các hộ gia đình của Đức sẽ không còn vấn đề gì về nguồn cung nữa", ông Schroeder nói.

Theo RT, ông Schroeder cũng đã cảnh báo về "hậu quả rất lớn" nếu Đức gặp vấn đề nguồn cung khí đốt.

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 chạy dưới Biển Baltic từ Nga đến Đức, song song với tuyến đường Nord Stream 1 hiện đang hoạt động. Việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 đã hoàn thành vào tháng 9/2021 nhưng đường ống này đã bị Đức từ chối cấp chứng nhận sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Chính phủ Đức đã nhiều lần khẳng định rằng việc đưa Nord Stream 2 ở thời điểm hiện tại là không thể.

Trong những tuần gần đây, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã giảm công suất khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 20% với lý do tuabin tại một trạm nén gặp trục trặc kỹ thuật.

Theo RT

Chia sẻ