Cứu sống nữ sinh 22 tuổi sốc nhiễm khuẩn nặng: Hồi sinh từ cửa tử

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đây là một trong những ca bệnh tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng ngay từ những giờ đầu nhập viện.

Những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (HSTC-CĐ) của bệnh viện đa khoa Đức Giang đã phối hợp cấp cứu và điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân 22 tuổi - sinh viên Học viện Tòa án Nhân dân – rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng do liên cầu khuẩn nhóm A, biến chứng viêm phổi cấp nguy kịch. Đây là một trong những ca bệnh tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng ngay từ những giờ đầu nhập viện.

Cứu sống nữ sinh 22 tuổi sốc nhiễm khuẩn nặng: Hồi sinh từ cửa tử- Ảnh 1.

Hình ảnh bệnh nhân đang điều trị tại khoa HSTC (Ảnh BV)

Khởi phát từ những triệu chứng tưởng chừng đơn giản

Bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện ban đầu giống cảm cúm thông thường: Sốt cao, đau họng, ho khan và mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, tình trạng chuyển biến xấu rất nhanh. Bệnh nhân bị khó thở tăng dần, tụt huyết áp, tím môi và rối loạn ý thức.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào khoa HSTC-CĐ trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tổn thương phổi lan tỏa, suy đa cơ quan. Ê-kíp điều trị đã triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu gồm cấy máu, xét nghiệm đờm tìm căn nguyên vi khuẩn, thở máy xâm nhập, tăng dần liều vận mạch, lọc máu liên tục và phối hợp kháng sinh sớm, đúng đích.

Cứu sống nữ sinh 22 tuổi sốc nhiễm khuẩn nặng: Hồi sinh từ cửa tử- Ảnh 2.

Các bác sĩ phân tích, trao đổi chuyên môn (Ảnh BV)

Nghị lực hồi sinh và kỳ tích từ y học hiện đại

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần thoát sốc, ngừng vận mạch, cải thiện chức năng phổi và tỉnh táo trở lại. Chỉ sau 2 tuần, bệnh nhân đã có thể tự thở, trò chuyện, và nở nụ cười đầu tiên với ê-kíp điều trị. Chứng kiến khoảnh khắc này, mọi nhân viên y tế đều vô cùng hạnh phúc.

Đây không chỉ là một ca bệnh đặc biệt, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của hồi sức tích cực hiện đại, với vai trò quan trọng của lọc máu liên tục và kháng sinh sớm trong điều trị sốc nhiễm khuẩn nặng.

Ca bệnh cũng là lời cảnh tỉnh về việc không chủ quan với các triệu chứng hô hấp thông thường, nhất là trong mùa lạnh - khi vi khuẩn hoạt động mạnh. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự tận tâm, nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình giành giật sự sống cho người bệnh.

Liên cầu khuẩn nhóm A - "sát thủ tiềm ẩn"

Liên cầu khuẩn nhóm A (Streptococcus pyogenes) là nguyên nhân phổ biến gây viêm họng, nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng huyết, sốc độc tố, dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt, người trẻ tuổi, không có bệnh nền vẫn có thể trở thành nạn nhân của biến chứng nguy hiểm này.

Chia sẻ