Cựu hoa đán tai tiếng nhất TVB Dương Tư Kỳ tuyên bố kết hôn sau khi mang thai con của đại gia ở tuổi 41

Phương Thảo,
Chia sẻ

Sau thời gian làm việc ở quán bar, chụp ảnh nóng, Dương Tư Kỳ đã mang thai con của một đại gia ngoài ngành giải trí.

Từ 2011, Dương Tư Kỳ đã tuyên bố với giới truyền thông mình bắt đầu làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái là Dương Trác Dĩnh. Cô cũng làm rất tròn trách nhiệm của một người mẹ đơn thân, nỗ lực kiếm tiền nuôi sống 2 mẹ con và có ý định mua nhà. Dù có khó khăn đến đâu cũng không để con gái bị thiệt thòi. 

Thời gian gần đây, báo chí truyền thông Hong Kong đã chụp được một tấm ảnh của Dương Tư Kỳ, làm nổi lên nghi vấn tiếp tục mang thai đứa con thứ 2.

Cựu hoa đán tai tiếng nhất TVB Dương Tư Kỳ tuyên bố kết hôn sau khi mang thai con của đại gia ở tuổi 41 - Ảnh 1.

Cựu hoa đán tai tiếng nhất TVB Dương Tư Kỳ tuyên bố kết hôn sau khi mang thai con của đại gia ở tuổi 41 - Ảnh 2.

Khi trả lời truyền thông Hong Kong, Dương Tư Kỳ xác nhận việc cô đang mang thai. Cô chính thức tuyên bố rằng mình đã kết hôn với bạn trai ở nước ngoài vào giữa năm nay: "Cảm ơn bạn đã chúc phúc cho tôi. Tôi đã đăng ký kết hôn với bạn trai vào giữa năm nay. Cuối cùng tôi cũng có thể nói với các bạn tin tốt này. Cuối cùng tôi đã tìm thấy cây đại thụ của đời mình". Đồng thời cô cũng thông báo con gái Dương Trác Dĩnh rất vui khi nghe tin này.

Cựu hoa đán tai tiếng nhất TVB Dương Tư Kỳ tuyên bố kết hôn sau khi mang thai con của đại gia ở tuổi 41 - Ảnh 3.

Sự nổi tiếng sớm đến với Dương Tư Kỳ sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2001. Nhờ danh hiệu sắc đẹp, cô chính thức trở thành người của TVB. Dương Tư Kỳ diễn xuất tốt và sớm vươn tầm hoa đán của nhà đài. 

Cựu hoa đán tai tiếng nhất TVB Dương Tư Kỳ tuyên bố kết hôn sau khi mang thai con của đại gia ở tuổi 41 - Ảnh 4.

Tuy nhiên sau đó cô đã mất trắng toàn bộ sự nghiệp vì scandal "không chồng mà chửa". Sau khi sinh con tại Mỹ vào năm 2002, cô về nước và làm đủ nghề để nuôi con, China Daily cho biết Dương Tư Kỳ thường làm tại các quán bar hoặc nhà hàng đêm ở Quảng Châu, Thâm Quyến, An Huy, Hạ Môn. Công việc của cô là tiếp thị, bán bia hầu khách.

Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời, cô đã tìm được hạnh phúc cho mình ở tuổi 41.

Nguồn: Sina

Chia sẻ