Cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng

CHÂU THƯ,
Chia sẻ

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt ở tầng 3 khiến 6 người trên tầng 4 và 5 của cửa hàng nội thất Hàn Quốc (Đà Nẵng) mắc kẹt, được lực lượng Cảnh sát PCCC giải cứu.

Video: Cứu 6 người bị kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy dữ dội:

Khuya 2/12, lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Thông tin ban đầu, đêm 2/12, đám cháy bất ngờ bốc lên dữ dội tại khu vực tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng là cửa hàng nội thất Hàn Quốc do ông Shin Kwang In làm người đại điện.

Cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn dùng xe thang tiếp cận tầng 5 ngôi nhà để giải cứu những người mắc kẹt.

Phát hiện vụ việc, người xung quanh hô hoán, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Ông Shin Kwang In cùng một số nhân viên nghe tiếng hô hoán và chuông báo cháy nên kịp thời thoát ra ngoài. Tuy nhiên, 6 nhân viên ở tầng 4 và 5 bị mắc kẹt vì khói và lửa ở tầng 3 quá dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng điều động 8 xe chữa cháy (trong đó có 1 xe thang) cùng hàng chục người đến hiện trường dập lửa.

Cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa.

Lúc này, khói lửa bốc lên dữ dội, bao trùm toàn bộ tầng 3 căn nhà. Lực lượng chữa cháy phải dùng xe thang tiếp cận, đập vỡ kính để phun nước, đồng thời hướng dẫn, giải cứu những người bị mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng nội thất tại tầng 3 bị thiêu rụi. Nguyên nhân được xác định có thể do chập điện.

Chia sẻ