Cưới giảng viên đại học, hot girl Việt ăn Tết tại Thượng Hải: Đón năm mới "như mơ", mẹ chồng lì xì dày cộp khiến con dâu luống cuống!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Bố mẹ khá lớn tuổi nên đón Tết phong cách truyền thống của người Thượng Hải. Gia đình mình dựa trên chủ nghĩa tôn trọng nhau nên hai bên đón Tết vui vẻ theo cách của riêng mình", Thương kể.

Những ngày đầu Xuân năm mới, lắng nghe các câu chuyện đón Tết của người Việt khắp nơi trên thế giới mà thấy bồi hồi. Nhiều người lấy chồng, đón Tết Nguyên Đán tại xứ người. Tuy nhiên, lúc nào họ cũng đau đáu nỗi nhớ quê hương và hương vị đón Tết quê nhà.

Nàng dâu Việt và cách đón Tết thời thượng của dân Thượng Hải

Lê Thị Thương là một nàng dâu khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Thương kết hôn với một giảng viên đại học và có cuộc sống viên mãn tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Sống ở một đất nước cũng đón Tết Nguyên Đán nên những ngày này, Thương cũng tất bật với chuyện trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho chuyện ăn Tết.

Năm nay là năm thứ 5 Thương đón Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc. Trong mắt cô, tục lệ Tết truyền thống của người Thượng Hải có nhiều nét giống với Tết Việt Nam.

Cưới giảng viên đại học, cô gái nhan sắc cực phẩm đón Tết tại Thượng Hải: Đón năm mới "như mơ", mẹ chồng lì xì dày cộp khiến con dâu luống cuống! - Ảnh 1.

"Người ở đây họ cũng lì xì đầu năm và mọi người dành cho nhau lời chúc tốt đẹp và năm mới mang nhiều may mắn. Đó là nét Tết đặc trưng giống với người Việt. Ngoài ra cũng có nhiều điểm khác mà lần đầu mình được biết. Bởi thế mình cũng thấy quen thuộc nhưng vẫn bỡ ngỡ với những điều mới lạ trong cách ăn Tết của người Trung Quốc", Thương kể.

Tuy nhiên, khác với nhiều gia đình ăn Tết truyền thống, vợ chồng Thương chọn một cái Tết nghỉ ngơi nhiều hơn là ăn uống.

Cặp đôi không sống chung với bố mẹ chồng nên Tết khá đơn giản. Thương dọn dẹp và trang trí nhà cửa từ sớm. Đến ngày 30 Tết thì cùng họ hàng ăn bữa cơm Giao Thừa rồi lì xì mọi người và chúc Tết các thành viên trong nhà.

"Đến ngày mùng 1 Tết thì hai vợ chồng mình chọn cách đi du lịch. Đây là lựa chọn khá phổ biến vào dịp Tết Nguyên Đán của giới trẻ Thượng Hải.

Vì vợ chồng mình ở riêng nên bố mẹ chồng tổ chức ăn Tết riêng. Bố mẹ khá lớn tuổi nên vẫn chọn đón Tết phong cách truyền thống của người Thượng Hải. Gia đình mình dựa trên chủ nghĩa tôn trọng nhau nên hai bên đón Tết vui vẻ theo cách của riêng mình", Thương tâm sự.

Gia đình Thương và bộ ảnh đón Tết tại Thượng Hải.

Đây rõ ràng là một cách đón Tết "như mơ". Vợ chồng cô không nặng nề chuyện cỗ bàn lễ Tết mà chọn đi du lịch vào những ngày này.

Chồng Thương là Hạ Dĩ Dương - một giảng viên đại học tại Thượng Hải. Anh rất tôn trọng vợ nên những ngày lễ Tết luôn để vợ quyết định xem nên tổ chức theo văn hóa nước nào.

"Mình lấy chồng xa nên lúc nào cũng chọn theo phong cách người Việt để vơi bớ nỗi nhớ quê. Chồng cũng ủng hộ và hào hứng với mọi quyết định của vợ. Bình thường mình ít khi vào bếp nên khi có dịp, mình nấu các món ăn Việt là anh ấy thích thú lắm. Chồng mình mê mẩn món nem rán truyền thống của người Việt. Khi ăn món đó là chồng mình luôn nói anh ăn chỉ biết no, không biết chán", Thương chia sẻ.

Cưới giảng viên đại học, cô gái nhan sắc cực phẩm đón Tết tại Thượng Hải: Đón năm mới "như mơ", mẹ chồng lì xì dày cộp khiến con dâu luống cuống! - Ảnh 3.

Tổ ấm của Thương chụp ảnh Tết với bố mẹ chồng.

Tết Nguyên Đán 2022 xoay giữa chuyện bỉm sữa vì đại dịch

Trong nhiều năm ăn Tết tại Thượng Hải, Thương nhớ nhất lần đón Tết đầu tiên. Khi đó, cô vừa mới tổ chức hôn lễ xong xuôi và tận hưởng năm mới cùng gia đình chồng.

Thương nhớ lại: "Năm đầu tiên đó mình được mẹ chồng tặng phong bao lì xì 'dày cộp', rất to khiến cho khi nhận mình luống cuống quá. Lí do bởi phong bao mình chuẩn bị cho bố mẹ quá ít khiến mình ngại đến tận bây giờ".

Tết năm 2022, Thương đã chuẩn bị từ giữa tháng 12 Âm lịch. Cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua hoa lá, câu đối dán tường và chuẩn bị sẵn phong bao lì xì. Trong đêm Giao Thừa, gia đình chồng cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, Thương cùng mọi người chờ qua 12 giờ và tặng phong bao cho nhau.

Thương là một hot mom có tiếng trên MXH.

Thương kể: "Năm nay mình có thêm bé Chiên nên cái Tết bận rộn hơn rất nhiều. Như mọi năm hai vợ chồng đi du lịch từ mùng Một Tết. Năm nay vì có em bé và tình hình dịch vẫn phức tạp nên hai vợ chồng chọn cách làm theo chỉ thị nhà nước là hạn chế ra ngoài. Cả cái Tết 2022 của mình bận bịu xoay quanh chuyện bỉm sửa. Tuy nó bận rộn nhưng lại hạnh phúc tột cùng".

Nhiều năm ăn Tết xứ người, lúc nào Thương cũng mong mỏi được cùng chồng con về Việt Nam ăn Tết. Tuy nhiên, 2 năm qua tình hình dịch phức tạp khiến dự định của cô liên tục bị hoãn.

Thương luôn mong chờ cơ hội để cùng chồng con về Việt Nam ăn Tết.

"Ăn Tết xa quê, xa bố mẹ nhiều lúc mình nhớ người thân bạn bè, nhớ hương vị Tết Việt Nam lắm. Mình nhớ những ngày gói bánh Chưng cùng ông nội và mẹ. Mình cũng nhớ cái không khí chuẩn bị Tết ở Việt Nam mà bên này không thể có được. Hi vọng rằng dịch bệnh sớm ổn định, mình có thể về quê hương để lần nữa tận hưởng không khí tất bật và mùi vị đặc trưng của Tết Việt", Thương tâm sự.

Hiện tại, Thương có cuộc sống viên mãn tại Trung Quốc. Chúc cho nàng dâu Việt sẽ luôn bình yên, hạnh phúc và có một năm mới nhiều may mắn hơn nữa.

Cưới giảng viên đại học, cô gái nhan sắc cực phẩm đón Tết tại Thượng Hải: Đón năm mới "như mơ", mẹ chồng lì xì dày cộp khiến con dâu luống cuống! - Ảnh 6.

Chia sẻ