Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn

Hân Như,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Kim So Yeon và Lee Sang Woo được nhiều người ngưỡng mộ vì sự yên bình và giản dị, khác xa với chốn showbiz thị phi.

Nhắc đến Kim So Yeon, khán giả sẽ nhớ ngay đến một trong những "ác nữ" ấn tượng nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Với vẻ ngoài trưởng thành, sắc sảo, mỹ nhân sinh năm 1980 thường được giao những vai diễn già dặn, có tính cách phức tạp, nham hiểm, khó nắm bắt tâm lý. Trong đó, nữ chính phản diện Huh Young Mi trong Tình yêu trong sáng là vai diễn để đời xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của cô.

Đến năm 2020, Kim So Yeon tiếp tục khiến người xem rợn người khi hóa thân thành một phụ nữ giàu có, lạnh lùng và đầy mưu đồ trong phim Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu). Màn nhập vai xuất sắc này đã giúp nữ diễn viên một lần nữa chứng minh được danh xưng "ác nữ kinh điển màn ảnh Hàn" của mình.

Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn - Ảnh 2.

Kim So Yeon để lại ấn tượng sâu đậm nhờ hai vai "ác nữ kinh điển" trong phim "Tình yêu trong sáng" và "Penthouse".

Tuy nhiên, ít người biết, khác với hình ảnh nham hiểm, mưu mô trên phim, ở ngoài đời Kim So Yeon lại một người phụ nữ có tính cách dịu dàng, đáng yêu. Bên cạnh đó, cô còn được ngưỡng mộ bởi có một chuyện tình đẹp như cổ tích với chàng tài tử điển trai Lee Sang Woo.

Mối tình "chớm nở" trên trường quay

Xinh đẹp, nổi tiếng, lại từng hợp tác với hàng loạt nam thần đình đám Hàn, Trung nhưng Kim So Yeon không vướng bất kỳ lùm xùm hẹn hò nào. Phải đến năm 36 tuổi, cô mới gặp được chân ái của đời mình - tài tử Lee Sang Woo khi cả hai kết đôi trong bộ phim Happy Home (Gia hòa vạn sự thành).

Thời gian đầu, họ chỉ coi nhau như những người đồng nghiệp song có thiện cảm với đối phương. Kim So Yeon kể cô ấn tượng sâu đậm về những bộ trang phục mà Lee Sang Woo mặc tới trường quay. Dù là ngôi sao đình đám nhưng anh chỉ diện quần áo giản dị, thậm chí giống nhau đến mức tưởng như mặc lại nhiều lần.

“Anh ấy toàn mặc những bộ trang phục giống nhau tới trường quay. Lee Sang Woo đi dép cao su có lỗ, mặc chiếc áo phông bị giãn và chiếc quần thể thao sờn bạc. Những bộ trang phục sờn cũ mà anh Sang Woo thường mặc tới trường quay đã cho thấy anh ấy là một con người không thích phô trương", Kim So Yeon chia sẻ.

Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn - Ảnh 3.

Kim So Yeon và Lee Sang Woo phải lòng nhau khi cùng tham gia phim "Happy Home".

Về phần Lee Sang Woo, anh chú ý đến bạn diễn xinh đẹp vì sự tỉ mỉ, chu đáo của cô. Tài tử họ Lee cho biết anh cảm mến Kim So Yeon vì cô luôn sẵn sàng thay đồ trước khi lên phim trường để dành thời gian chuẩn bị cho các bạn diễn khác. Sự khiêm tốn, cầu thị của Kim So Yeon khiến anh ngưỡng mộ.

Cứ thế, tình yêu như "mưa dầm thấm lâu". Từ những ấn tượng tốt ban đầu, trái tim cả hai rung động trước đối phương tự lúc nào. Thế nhưng, họ lại ngại ngùng trong việc thổ lộ tình ý của mình.

Mãi đến những tuần cuối quay phim Happy Home, Lee Sang Woo mới lấy hết can đảm để tỏ tình với người trong mộng, bởi anh không muốn để vuột mất một người con gái tốt như Kim So Yeon.

Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn - Ảnh 4.

Tình yêu của cặp đôi lớn dần lên sau những ngày hợp tác trên phim trường.

Một buổi sáng nọ, nam diễn viên đã gọi điện thoại cho Kim So Yeon khi anh đã sẵn có hơi men trong người. Nhưng dù uống rượu để có thêm dũng khí, Lee Sang Woo vẫn ngập ngừng, không dám bày tỏ trực tiếp.

Chứng kiến cảnh đàn em lúng túng trước người mình yêu, nghệ sĩ hài Jung Chan Woo ngồi bên cạnh đã giật lấy điện thoại từ tay Lee Sang Woo rồi thay anh nói lớn: "Sang Woo nói rằng nó rất thích em đó So Yeon".

Khi nghe được "sự thật" này, Kim So Yeon khá bối rối. Cô cho rằng Lee Sang Woo lúc này đã say, đang nói đùa với mình. Chính vì lẽ đó, họ vẫn chưa chính thức trở thành một cặp.

Không lâu sau, một sự việc khác xảy ra đã đánh dấu "cột mốc" mới trong mối quan hệ của cặp đôi. Cụ thể, khi đang trò chuyện điện thoại với diễn viên Lee Sang Yoon, Lee Sang Woo bất ngờ nói: “Chờ tôi chuyển máy cho bạn gái mình”. Sau đó, anh liền đưa điện thoại cho Kim So Yeon.

Từ đó, chuyện của cặp trai tài gái sắc đã chính thức "nở hoa" theo cách vô cùng đặc biệt như vậy.

Cặp đôi vàng Kbiz có cuộc sống hôn nhân bình dị nhưng hạnh phúc

Sau khi công khai tình cảm, dù bận rộn quay phim nhưng Kim So Yeon và Lee Sang Woo luôn dành nhiều thời gian ở bên nhau. Có những hôm họ dành hẳn 15 tiếng để hẹn hò tại nhà hàng.

Sau nửa năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Họ tổ chức đám cưới bí mật với sự tham dự của gia đình hai bên cùng các đồng nghiệp thân thiết như Yoo Ji Tae, Jung Kyung Ho, Lee Sang Yoon, Kim Moo Yeol... Trong hôn lễ, Lee Sang Woo hứa sẽ mang đến những điều tuyệt vời và hạnh phúc cho Kim So Yeon.

Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn - Ảnh 5.

Đến nay, sau 5 năm kết hôn, Lee Sang Woo đã và đang thực hiện được lời hứa của mình. Vợ chồng anh có cuộc sống hôn nhân kín đáo, bình dị nhưng vô cùng êm đềm, hạnh phúc. Tuy là người kín tiếng nhưng, tài tử họ Lee không hề ngại ngần khi nhắc tới Kim So Yeon.

Trong một chương trình phỏng vấn, Lee Sang Woo thừa nhận, anh là người "nghiện" vợ và luôn hướng về cô dù ở bất cứ đâu. Tài tử họ Lee thích tự tay chăm sóc vợ như vào bếp nấu những món ngon mà cô yêu thích, hay đi đâu cũng mang "quà" về cho vợ. Kim So Yeon từng tự hào kể: "Cứ mỗi lần có công việc phải ra ngoài, anh ấy đều mang về thứ gì đó cho tôi, như bánh bao chẳng hạn".

Ngoài ra, vì cùng theo đuổi nghiệp diễn nên Kim So Yeon và Lee Sang Woo luôn thấu hiểu công việc của đối phương. Họ thường xuyên động viên, cổ vũ nhau trong sự nghiệp.

Cuộc hôn nhân bình dị của "ác nữ kinh điển" màn ảnh Hàn - Ảnh 6.

Kim So Yeon và Lee Sang Woo đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng êm đềm, hạnh phúc.

Khi Kim So Yeon quay phần 2 của Penthouse, Lee Sang Woo cũng góp mặt với một vai nhỏ như một cách bày tỏ tình yêu với vợ. Thậm chí, trong hậu trường, anh luôn dõi theo bà xã và dành cho cô ánh mắt đầy yêu thương.

Hay như trong ngày Valentine trắng, Lee Sang Woo đã bí mật gửi hoa đến phim trường để tạo sự bất ngờ cho Kim So Yeon. Anh còn để lại lời nhắn ngọt ngào dành cho vợ: "So Yeon à, cố gắng thêm chút nha em. Hãy quay phần còn lại thật tốt và nằm ngủ thật thoải mái nhé. Hôm nay cũng cố lên nhé. Anh yêu em".

Được chồng yêu thương là vậy nên Kim So Yeon thường không giấu nổi hạnh phúc khi nhắc đến cuộc sống sau kết hôn. Cô tâm sự: “Lúc hẹn hò tôi đã cảm nhận thấy anh Lee Sang Woo có rất nhiều ưu điểm. Và sau khi kết hôn, tôi bắt đầu thấy những ưu điểm này ngày càng rõ rệt".

Cũng vì có cuộc sống hôn nhân viên mãn nên Kim So Yeon và Lee Sang Woo không ngại ngần chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng. Nếu theo dõi trang cá nhân của cặp đôi sẽ không khó để bắt gặp loạt hình ảnh đời thường của họ.

Cũng giống như khi bắt đầu, chuyện tình của vợ chồng Kim So Yeon không cầu kỳ, phô trương nhưng vẫn tràn đầy sắc hồng. Cả hai là minh chứng cho tình yêu chân thành và bền vững giữa chốn showbiz đầy thị phi.

Chia sẻ