Cuộc đời thăng trầm của ‘Ngũ hổ tướng’

,
Chia sẻ

Sau gần 30 năm, những "hổ tướng" ngày ấy, người thì vẫn trụ vững và gặt hái được nhiều thành công, kẻ thì sống một cuộc đời bình lặng, tránh xa cuộc sống phù hoa của giới showbiz.


"Ngũ hổ tướng" một thời.

Nhóm “Ngũ hổ tướng” từng làm náo loạn làng giải trí Hong Kong trong những năm 1980. Khi ấy, các cô gái trẻ như phát cuồng, ngày nhớ đêm mong người tình trong mộng, những tài tử điển trai của đài truyền hình TVB. Sau gần 30 năm, “Ngũ hổ tướng” ngày ấy đã thay đổi rất nhiều. Người thì vẫn trụ vững và gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí, kẻ thì chọn sống một cuộc đời bình lặng, không có nhiều tham vọng và tránh xa cuộc sống phù hoa của giới showbiz.

Vẫn là số một trong làng giải trí

Hai người trong số năm con hổ của làng giải trí Hong Kong năm xưa vẫn giữ vị trí hàng đầu là Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa. Khi mới thành lập "Ngũ hổ tướng", “Thiên vương” và tài tử họ Lưu đã chứng tỏ mình là những gương mặt xuất sắc. Họ liên tục nhận được những lời mời đóng phim, tham gia các chương trình ca nhạc cũng như các sự kiện lúc bấy giờ. Và giờ đây, sau hơn 30 năm, vị trí của Triều Vỹ và Đức Hoa trong showbiz vẫn không hề thay đổi.

Lương Triều Vỹ được gọi là một Johnny Depp của châu Á.


Lương Triều Vỹ chính thức bước chân vào hàng “sao lớn” của điện ảnh châu Á sau khi giành giải Kim Mã với vai diễn trong bộ phim Tàu tốc hành Trùng Khánh của đạo diễn Vương Gia Vệ vào năm 1995. Từ thời điểm đó, tên Lương Triều Vỹ là giấy thông hành đảm bảo cho sự thành công tất yếu của bất kỳ bộ phim nào. Tuy nhiên, anh là người khá kén chọn, chỉ lựa những kịch bản thực sự hay của những vị đạo diễn tên tuổi.

Đến năm 2000, điện ảnh thế giới đã chính thức biết đến tên của nam diễn viên họ Lương khi anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong phim Tâm trạng khi yêu. Báo chí phương Tây đặt cho Triều Vỹ biệt danh Marlon Brando châu Á. Còn kinh đô điện ảnh Hollywood gọi anh là Johnny Depp của châu Á với khả năng biến một tác phẩm nghệ thuật nhỏ thành những bộ phim có doanh thu lớn. Ngoài diễn xuất, Lương Triều Vỹ còn nổi lên như một ca sĩ, một nghệ sĩ đa tài hiếm có, gặt hái được thành công trên nhiều lĩnh vực ở Hong Kong và Trung Quốc.

Nam diễn viên hàng đầu cũng có một cuộc sống riêng tương đối mãn nguyện. Anh đã kết hôn cùng Lưu Gia Linh vào năm 2008 sau một thời gian dài hẹn hò. Hai người có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc và được xem như một cặp đôi vàng của làng giải trí Hong Kong. Điều duy nhất khiến nam tài tử này còn phải lo lắng là chuyện sinh con. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã cố gắng khá nhiều để đạt được tâm nguyện này, nhưng mọi chuyện đến nay vẫn chưa có kết quả.

Lưu Đức Hoa là diễn viên mang lại doanh thu khổng lồ cho làng giải trí châu Á.


Lưu Đức Hoa chưa nổi danh trong làng giải trí thế giới, nhưng lại là một cái tên quá quen thuộc ở châu Á. Đức Hoa cũng là một nhân vật đa tài, vừa là ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất chương trình và MC nổi tiếng trong khu vực. Tính đến đầu thế kỉ 21, Lưu Đức Hoa đã tham gia hơn 100 bộ phim điện ảnh và có nhiều vai diễn để đời. Đức Hoa đã được bầu chọn là diễn viên mang lại doanh thu số một cho điện ảnh Hong Kong từ 1985 đến 2005 với doanh thu tổng cộng 1,7 tỷ HKD, xếp trên hai diễn viên nổi tiếng khác là Châu Tinh Trì và Thành Long. Trong âm nhạc, ca sĩ họ Lưu cũng đạt được những thành công không thua kém lĩnh vực điện ảnh. Các đĩa hát của anh bán rất chạy và Đức Hoa trở thành một trong "Tứ đại thiên vương" nổi tiếng của Hong Kong.

“Thiên vương” cũng là người hạnh phúc trong tình yêu vì có một người phụ nữ chấp nhận hy sinh cả cuộc đời mình cho anh. Người đẹp Malaysia Chu Lệ Thanh là người tình bí mật của Lưu Đức Hoa trong 24 năm và chỉ chính thức được mọi người biết đến, được gia đình anh công nhận vào năm 2009. Đức Hoa sẽ phải vô cùng biết ơn người vợ chung tình vì cô đã luôn là điểm tựa vững chắc để anh vượt qua mọi chuyện và có được một sự nghiệp vẻ vang như hôm nay.

Thành công trên thương trường

Nhắc đến Miêu Kiều Vỹ, những người phụ nữ trung niên ở Hong Kong nhớ ngay đến anh chàng tiểu sinh hào hoa và điển trai Sở Lưu Hương. Vai diễn Sở Lưu Hương trong bộ phim cùng tên đã giúp nam tài tử họ Miêu thoát khỏi những vai thứ chính và được mời vào những vai quan trọng trong các bộ phim ăn khách của Hong Kong lúc đó như Anh hùng xạ điêu, Tuyệt đại song kiều… Tuy nhiên, Kiều Vỹ không phải là diễn viên thực sự nổi trội vào thời gian sau khi “Ngũ hổ tướng” tan rã. Anh cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm con đường khác để đi và may mắn đã mỉm cười với anh.

Sau quãng thời gian dài lăn lộn trên phim trường, Miêu Kiều Vỹ  đã nghĩ đến việc kinh doanh. Anh vốn quảng giao, khoáng đạt, vui vẻ nên đối tác làm ăn thấy dễ chịu và bạn bè cũng sẵn lòng giúp sức. Công việc kinh doanh  thời trang mắt kính phát đạt đến mức anh còn mở rộng thị trường sang Canada vào năm 1999. Kiều Vỹ luôn tự hào vì công việc kinh doanh của anh đã đảm bảo cuộc sống gia đình, con anh đều theo học ở những trường tư tốt nhất.

Miêu Kiều Vỹ thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.


Dù không còn tham gia đóng phim trong nhiều năm nhưng khi trở lại với điện ảnh vào năm 2004, Miêu Kiều Vỹ thu được những thành tựu đáng kể. Anh lại có những vai diễn đầy ấn tượng trong các bộ phim Giang hồ (2005), Xuân diện hoa đồng nội (2006), Ngọa hổ (2006) và  Huynh đệ (2007). Kiều Vỹ còn được nhận giải thưởng Nam diễn viên quyền lực nhất màn ảnh Hong Kong và Đài Loan do các fan trên mạng xã hội bình chọn.

Miêu Kiều Vỹ cũng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Người bạn đời của anh chính là nữ diễn viên nổi tiếng Thích Mỹ Trân, nàng Lý Sư Sư xinh đẹp trong phim Lâm Xung. Sau khi kết hôn, Thích Mỹ Trân bằng lòng rời xa làng giải trí để xây dựng cuộc sống gia đình. Gần 20 năm qua,  Mỹ Trân đã làm tốt vai trò người nội trợ để Miêu Kiều Vỹ có thời gian lo việc diễn xuất, kinh doanh. Họ đã có với nhau một con trai và một con gái và gia đình của hai người là mơ ước của nhiều ngôi sao Hong Kong.

Sống một cuộc đời bình lặng, không bon chen

Đó chính là con đường mà Huỳnh Nhật Hoa đã chọn sau khi rời khỏi làng giải trí. “ Tôi không thích một cuộc sống  phức tạp, bởi cuộc sống đơn giản mà tôi đang có tốt hơn rất nhiều”.

Trong 26 năm sự nghiệp của mình, Nhật Hoa đã đóng hơn 70 bộ phim. Anh tâm sự chẳng thích thú gì thời gian đó, khi mà anh phải làm việc cả ngày lẫn đêm. “Bất kể TVB giao cho việc gì, tôi đều nhận hết. Tôi rất chăm chỉ, đòi hỏi ít, và không bao giờ phàn nàn. Tôi làm việc khá dễ chịu nên các nhà sản xuất cũng thích cộng tác với tôi”, nam tài tử họ Huỳnh nhớ lại.

Huỳnh Nhật Hoa đôi khi cũng thấy tiếc vì đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho công việc. “ Tôi nhớ rằng sau khi nổi tiếng, tôi đã bận đến nỗi trong bốn năm liền không được chơi đá bóng. Thật là khốn khổ!”, Nhật Hoa tâm sự.

Huỳnh Nhật Hoa chọn một cuộc sống an nhàn cho mình.


Sau khi mẹ anh qua đời vào năm 2000, anh quyết định sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. “Mẹ tôi đã sống quá khổ cực, bà không có cơ hội hưởng thụ trước khi ra đi. Khi bà mất tôi mới giật mình. Nếu tôi không cắt giảm bớt lịch đóng phim dày đặc của mình, có thể tôi sẽ làm việc đến chết trong vài năm nữa", nam diễn viên cho biết

Nhật Hoa nói kể từ khi giảm bớt công việc anh thấy mình thật thoải mái và nhàn hạ. Anh không hề hối tiếc khi quyết định chọn cuộc sống gia đình bình yên bên cạnh vợ và con gái, làm những việc mình yêu thích mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Anh cho biết con gái anh tỏ ra có năng khiếu về ca nhạc và diễn xuất, nhưng anh không muốn con mình gia nhập làng giải trí, bởi “đây là nơi vốn rất nhiều thị phi”.

“Hổ tướng” cuối cùng, Thang Chấn Nghiệp, cũng chọn cho mình một cuộc sống bình yên. Sau cái chết của người đẹp Ông Mỹ Linh, nam tài tử họ Thang trải qua những giai đoạn không mấy dễ dàng cả trong sự nghiệp và tình cảm. Nhiều nhà sản xuất quay lưng lại với anh vì những tin đồn không hay liên quan đến cái chết của người yêu.

Thang Chấn Nghiệp tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 50.


Đến năm 2008, anh tuyên bố rút khỏi làng giải trí và chuyên tâm cho công việc kinh doanh. Thang Chấn Nghiệp cho rằng mình không còn quyến luyến gì với điện ảnh, chỉ muốn sống cuộc đời của một doanh nhân bình thường và làm thật nhiều việc thiện. Và cuối cùng, ở tuổi 50, Chấn Nghiệp tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Tháng 5/2008, anh kết hôn cùng Văn Tịnh, một nữ giám đốc truyền thông trẻ tuổi và năng động.

Mỗi người trong nhóm "Ngũ hổ tướng" đã chọn cho mình một con đường khác nhau để đi và đều thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Còn với người hâm mộ, "Ngũ hổ tướng" vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng và họ sẽ không thể quên những đóng góp của 5 con hổ cho làng giải trí châu Á.
 
Theo Baodatviet
Chia sẻ