Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh "tiểu tam"

Jia You,
Chia sẻ

Trong phim Oshin đình đám một thời, nữ diễn viên Yuko Takana từng khiến khán giả khóc hết nước mắt với số phận hẩm hiu của cô. Nhưng ngoài đời, cô đã phải chịu nhiều đàm tiếu vì cuộc hôn nhân không được thừa nhận.

Còn nhớ, vào năm 1983, bộ phim truyền hình kinh điển Nhật Bản - Oshin đã gây sốt tại Nhật Bản, sau đó lan nhanh qua các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Sau 36 năm, bộ phim vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định trong lòng khán giả, đặc biệt là hình ảnh nhân vật Oshin chịu thương chịu khó, vượt lên số phận để tìm được hạnh phúc đích thực.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 1.

Yuko Takana thủ vai Oshin lúc trung niên (từ 16 - 46 tuổi).

Trong suốt bộ phim, có 3 diễn viên thủ vai Oshin từ lúc nhỏ đến lúc già. Đặc biệt trong đó, nữ diễn viên Yuko Takana thủ vai Oshin từ lúc trưởng thành đến trung niên (từ 16 - 46 tuổi) để lại ấn tượng sâu đậm hơn hết. Với lối diễn xuất nhẹ nhàng, sâu sắc, gương mặt thánh thiện hiền lành của Yuko Takana khiến mọi người không khỏi động lòng trong những phân cảnh đau thương khổ cực. Đặc biệt trong giai đoạn này, nhân vật Oshin do Yuko thủ vai phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống như sự khắt khe khi ở nhà chồng, những bất lực của bản thân như bị sảy thai, bị tai nạn không thể làm việc, đối mặt với thiên tai, động đất, chiến tranh… và cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc viên mãn.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 2.

Ở ngoài đời, Yuko Takana cũng là nữ diễn viên thực lực được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công thì đời tư của cô cũng trở thành đề tài tranh cãi của khán giả.

Yuko Takana, sinh năm 1955 tại Osaka, Nhật Bản. Cô từng theo học tại một trường cao đẳng nữ sinh bình thường nhưng sau cùng đã quyết định bỏ học, chuyển sang học diễn xuất tại trường Đại học Meiji. Từ năm 1975, Yuko bắt đầu tham gia diễn xuất từ những vai nhỏ, vai phụ trong các phim truyền hình. Đến năm 1983, Yuko bất ngờ đoạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong khi tham gia các tác phẩm điện ảnh, trong đó có giải Nữ diễn viên triển vọng tại LHP Yokohama năm 1983.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 3.

Yuko Takana được đánh giá là nữ diễn viên có thực lực.

Cùng năm 1983, Yuko đánh dấu sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp qua bộ phim Oshin. Sau khi bộ phim được phát sóng, tên tuổi của Yuko nổi như cồn không chỉ trong nước mà còn lan sang cả khu vực Châu Á. Hình ảnh nhân vật Oshin được Yuko khắc họa khiến người xem không thể cầm được nước mắt và thương cảm cho số phận người phụ nữ. Thời đó, nhiều người mong sao có thể lấy được người vợ như Oshin. Đương nhiên, với sự khắc họa nhân vật quá ấn tượng, Yuko cũng trở thành người phụ nữ lý tưởng trong mắt mọi người.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 4.

Tuy nhiên, có một thời gian, khán giả Trung Quốc đột nhiên quay lưng với Yuko. Bởi lẽ, hình ảnh Oshin đã quá ấn tượng trong tâm trí của họ, nhưng khi họ phát hiện Yuko từng tham gia một số phim điện ảnh và trong đó có những cảnh quay hở hang, khoe da khoe thịt đã khiến cô bị mất hình tượng. Không những thế, thời điểm đó, có những hình ảnh cũ của Yuko chụp ảnh hở hang cho tạp chí cũng được chia sẻ cũng khiến Yuko bị mất điểm. Dù vậy, đó cũng chỉ là bộ phận nhỏ khán giả xứ Trung, đối với những khán giả ruột của Oshin, họ vẫn ủng hộ nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 5.

Yuko Tanaka đóng phim cùng Kenji Sawana năm 1982.

Sự nghiệp thành công là thế những đời tư của Yuko Tanaka lại trở thành đề tài tranh cãi của dư luận. Năm 1982, Yuko tham gia phim Tora-san, the Expert, đóng cùng nam ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản - Kenji Sawana. Trong suốt quá trình quay phim, họ dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Được biết, vào thời điểm đó Kenji đã có gia đình. Vợ anh khi đó là nữ ca sĩ Hideyo Ito.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 6.

Kenji và vợ cũ.

Sau khi thông tin được chia sẻ, truyền thông và công chúng vô cùng bất ngờ, không ai tin rằng Yuko lại trở thành người thứ 3, phá hoại gia đình của người khác. Đến tháng 1/1987, cuối cùng Kenji quyết định ly hôn với vợ, và hai năm sau tiến đến hôn nhân với Yuko. Lúc này, nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của xứ Phù Tang đã phải chịu nhiều búa rìu của dư luận. Nhiều người không hiểu cô tại sao lại làm như vậy, tuy nhiên, trước hàng ngàn hàng vạn sự chỉ trích, Yuko giữ im lặng tuyệt đối và tập trung vào sự nghiệp của mình.

Cuộc đời nữ diễn viên đóng vai Oshin: Từ ngọc nữ Nhật Bản tài sắc vẹn toàn đến người phụ nữ vì tình chấp nhận mang danh tiểu tam - Ảnh 7.

Một số nguồn tin cho rằng, năm 1999, cả hai người đã ly thân và sống riêng, nhưng không ai có thể xác minh đó là sự thật. Từ đó đến nay, chuyện đời tư của Yuko được giấu kín hoàn toàn. Hiện tại, ở tuổi 64, Yuko vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật mặc cho những tin đồn tình ái năm xưa. Cho đến giờ, bà vẫn được mọi người nhớ đến với vai diễn Oshin kinh điển một thời và là nữ diễn viên không ngừng nỗ lực, hết mình vì sự nghiệp diễn xuất.

(Tổng hợp)

Chia sẻ