Cuộc di cư của voi rừng tại Trung Quốc là rất bất thường

Nguyễn Mai,
Chia sẻ

Chuyến đi xa nhà 500km của đàn voi rừng đã cho thấy vấn đề cấp bách về bảo tồn môi trường sống của loài voi rừng tại Trung Quốc.

"Trong 20 năm qua, voi châu Á được bảo hộ nên số lượng của chúng đã gia tăng. Nhưng diện tích rừng giảm dần bên ngoài khu vực được bảo vệ cũng làm thu hẹp nơi sinh sống của voi. Điều này khiến đàn voi phân tán tới những khu vực có đông người". Đây là lời nhận định của ông Triệu Hoài Đông - cựu Giám đốc dự án Bảo vệ Voi châu Á tại Xishuangbanna, Vân Nam, Trung Quốc.

Cuộc di cư của voi rừng tại Trung Quốc là rất bất thường - Ảnh 1.

Cũng theo ông Triệu, cuộc di cư về phương bắc của 15 con voi rừng châu Á này không theo lộ trình cố định nên đây là một điểm rất bất thường. Mưa liên tục và người dân tụ tập trong tết Đoan Ngọ đang khiến việc giám sát và đảm bảo an toàn cho đàn voi trở nên khó khăn hơn.

Anh Luo Jiacheng - Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi sử dụng thiết bị bay gắn camera hồng ngoại vào ban đêm để theo dõi đàn voi. Thiết bị bay này sẽ được giữ ở độ cao bay là 250 mét để không làm phiền chúng".

Theo ông Zhang Li, Giáo sư bảo tồn động vật có vú tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, quá trình phát triển quy mô lớn của con người đã làm thay đổi không gian sống của voi. Vùng đệm truyền thống giữa người và voi dần biến mất và khả năng người chạm trán voi trong tự nhiên tăng mạnh. Các nhà sinh vật học nhận định, cách duy nhất để ngăn chặn các loài động vật hoang dã di cư vào khu vực dân sinh là phải khôi phục môi trường sống của chúng và tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chuyến di cư của đàn voi rừng diễn ra trong khi thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đang gấp rút chuẩn bị chủ trì Hội nghị Đa dạng sinh thái Liên Hợp Quốc vào tháng 10 tới. Các chuyên gia môi trường hy vọng giới chức Trung Quốc sẽ dùng cơ hội này để tăng cường cam kết bảo vệ động vật hoang dã bị đe dọa và mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên.

Chia sẻ