Cùng hội mẹ bỉm đi trồng cây, Liên Bỉnh Phát ra dáng "ông bố" cực đáng yêu

Quang Vũ,
Chia sẻ

Có mặt trong sự kiện "Ươm Mầm Xanh" thuộc chiến dịch "Phủ Xanh Việt Nam", "mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát làm nhiều người bất ngờ khi anh cũng khéo chơi với trẻ em không thua gì VJ Thùy Minh hay Ốc Thanh Vân.

Cùng hội mẹ bỉm đi trồng cây, Liên Bỉnh Phát ra dáng ông bố cực đáng yêu - Ảnh 1.

Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam nói chung và các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM nói riêng thường xuyên lọt vào danh sách ô nhiễm không khí nhất Thế giới. Cụ thể, có đến 98% trẻ em dưới 5 tuổi ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bị phơi nhiễm với nồng độ bụi PM2.5 cao hơn mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Mảng xanh suy giảm còn lượng bụi siêu mịn PM2.5 thì lại liên tục gia tăng, vượt mức an toàn cho phép, không chỉ xâm nhập qua đường hô hấp mà còn dễ dàng xuyên qua lỗ vải, tiến sâu vào lỗ chân lông trên da, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tác động rõ nhất là những ngày gần đây, do ảnh hưởng cháy rừng từ Indonesia, Hà Nội và TP.HCM cũng luôn trong tình trạng bị bao phủ bởi "một màu trắng đục" bụi mù, với chất lượng không khí luôn ở mức ô nhiễm cực cao. Người dân ra đường thường xuyên cảm thấy khó thở, cay mắt, da mẩn ngứa sần sùi…

Nhận thấy, đây chính là thời điểm cần phải hành động ngay để thu hút sự quan tâm của cộng đồng về thực trạng ô nhiễm không khí, sự nguy hiểm của bụi mịn PM2.5 lên bề mặt da và bên trong cơ thể, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em vui chơi trải nghiệm hai nhãn hàng Lifebuoy và OMO Matic đã hợp tác cùng Hội đồng Đội Trung Ương thực hiện chương trình "Ươm Mầm Xanh" thuộc chiến dịch "Phủ Xanh Việt Nam".

Cùng hội mẹ bỉm đi trồng cây, Liên Bỉnh Phát ra dáng ông bố cực đáng yêu - Ảnh 2.

Liên Bỉnh Phát cùng các khách mời khác như VJ Thuỳ Minh, Ốc Thanh Vân, Jun Phạm, Võ Điền Gia Huy, travel blogger Chan La Cà… lắng nghe phát biểu của đại diện Hội đồng Đội Trung ương về tác hại của ô nhiễm không khí và thiếu hụt mảng xanh.

Phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương trong chương trình "Ươm Mầm Xanh", Lifebuoy và OMO Matic sẽ tài trợ trồng 30.000 cây xanh và xây dựng 10 sân chơi trên 10 tỉnh thành cả nước từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020. Chị Ngô Tú Linh, Quản lý nhãn hàng Lifebuoy Việt Nam chia sẻ: "Là nhãn hàng hàng đầu Việt Nam về chăm sóc cá nhân, bảo vệ sức khỏe gia đình, Lifebuoy đã thực hiện nhiều dự án thiết thực, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và tăng cường sức khỏe người dân. Không chỉ bảo vệ da bằng dòng sản phẩm sữa tắm Lifebuoy Detox mới, Lifebuoy còn mong muốn kêu gọi cộng đồng chung tay hành động, giảm áp lực lên bầu không khí, đơn cử chính là chiến dịch "Phủ Xanh Việt Nam" đã và đang được triển khai."

Cùng hội mẹ bỉm đi trồng cây, Liên Bỉnh Phát ra dáng ông bố cực đáng yêu - Ảnh 3.

Cũng như những người trẻ hiện đại, Liên Bỉnh Phát rất quan tâm đến vấn đề môi trường. "Từ khi đồng hành cùng Lifebuoy trong chiến dịch "Phủ Xanh Việt Nam", Phát đã thực sự hiểu và để ý hơn đến việc che chắn đường thở và vệ sinh da kỹ lưỡng để thanh lọc bụi ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe.". Anh cũng bật mí mình vừa tham gia Thử thách Detox Bụi PM2.5 trên Facebook giúp giảm lượng khói bụi, bằng cách đi chung xe, đi bộ các quãng đường ngắn và trồng cây xanh.

Cùng hội mẹ bỉm đi trồng cây, Liên Bỉnh Phát ra dáng ông bố cực đáng yêu - Ảnh 4.

Liên Bỉnh Phát, Jun Phạm, Gia Huy tràn đầy năng lượng, hăng hái tham gia trồng cây sau họp báo.

Cùng hội mẹ bỉm đi trồng cây, Liên Bỉnh Phát ra dáng ông bố cực đáng yêu - Ảnh 5.

"Bé Bỉnh" và Quang Bảo được các em nhỏ quây kín. Chăm chỉ xúc đất và giúp đỡ các em nhỏ trồng cây, anh chàng bất ngờ ra dáng một ông bố đáng yêu.

Nhiều phụ huynh cho biết, đây là lần đầu tiên con cái họ được trải nghiệm việc trồng cây. Các bé rất hào hứng vì được tự tay trồng cây xanh để giảm thiểu bụi mịn ô nhiễm, sạch đường thở, sạch làn da.

Với công thức bao gồm hai thành phần từ thiên nhiên 100%, gồm Matcha chống oxy hóa và Khổ qua diệt khuẩn, Than hoạt tính thanh lọc và Bạc hà mát lạnh, sữa tắm Lifebuoy Detox giúp làm sạch sâu, bảo vệ da khỏi vi khuẩn và bụi siêu mịn PM2.5. Đồng thời, loại bỏ những nguyên nhân gây nên các vấn đề về da như ngứa, ứng đỏ, nổi mụn.


Chia sẻ