Cùng ăn thử lẩu cốc Haidilao ship tận nhà giá 60k xem có hợp lý hay không

Ngọc Châu - Webuy,
Chia sẻ

Nhà hàng lẩu đình đám ship lẩu mini với giá rẻ bất ngờ, ăn cũng được, chờ hết giãn cách rồi cùng thử nhé.

Lưu ý: Bài viết được thực hiện trước thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24/7.

Thời gian vừa qua, không ít ngành hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống đều phải tạm đóng cửa hoặc bán đồ mang về. 

Không nằm ngoài xu thế đó, Vua Lẩu Haidilao cũng mở thêm dịch vụ ship lẩu tận nhà. Bên cạnh những set lớn cho từ 2-8 người ăn đã được phục vụ từ đầu mùa dịch thì hiện nay Haidilao còn có thêm lẩu cốc giá chỉ từ 60K/suất.

Tuy nhiên, hơi tiếc cho các fan của Haidilao mà chưa kịp ăn thử vì hiện tại, các dịch vụ ship đồ ăn đã tạm ngừng hoạt động ở Hà Nội. Bọn mình may mắn đã đặt kịp ngay trước ngày giãn cách, mời các bạn xem rồi nhận xét liệu giá 60k chưa VAT có hợp lý không. Nếu bạn thấy ổn thì đợi ngày hết giãn cách mua về ăn nhé.

Thử gọi lẩu cốc Haidilao ship tận nhà trước ngày giãn cách xem 60k có hợp lí không?

Đóng gói cẩn thận nhưng chưa bảo vệ môi trường

Vì chúng mình gọi 3 suất lẩu nên tất cả đồ ăn được đóng gói trong một hộp giấy lớn và khi nhận được mọi thứ vẫn giữ được độ ấm. Trên nắp mỗi hộp đều có tem mác để các bạn có thể dễ phân biệt các loại gia vị hay nhân lẩu.

Lẩu cốc Haidilao ship tận nhà: Đặt hàng mãi mới có, vừa chạy được vài ngày đã ngừng hoạt động, giờ muốn ăn cũng không được - Ảnh 2.

3 suất lẩu được từng này đồ và cũng sẽ thải ra môi trường hơn chục hộp nhựa.

Lẩu cốc Haidilao ship tận nhà: Đặt hàng mãi mới có, vừa chạy được vài ngày đã ngừng hoạt động, giờ muốn ăn cũng không được - Ảnh 3.

Hộp nào cũng sẽ được ghi tem mác để các bạn có thể dễ phân biệt nếu mua nhiều như chúng mình.

Nước lẩu, nhân lẩu, sốt chấm, nước uống và giấy ăn đều được đóng gói rất cẩn thận vào từng hộp hay túi riêng. Tuy nhiên, toàn bộ hộp đựng ở đây đều là hộp nhựa. Nhà hàng còn cẩn thận gói thêm màng bọc thực phẩm để đồ ăn không bị đổ trong quá trình vận chuyển nhưng điều này lại càng làm tăng thêm rác thải nhựa ra môi trường.

Hương vị giống ngoài hàng nhưng không có gì quá đặc sắc

Chúng mình gọi 3 suất với 3 vị lẩu khác nhau là lẩu Thái, lẩu cà chua và lẩu Mala. Mỗi suất này sẽ bao gồm: 1 hộp nhân lẩu đã được nhúng chín sẵn, 1 hộp nước lẩu, sốt chấm, cơm, 1 cốc nước đi kèm và đũa thìa, giấy ăn.

Lẩu cốc Haidilao ship tận nhà: Đặt hàng mãi mới có, vừa chạy được vài ngày đã ngừng hoạt động, giờ muốn ăn cũng không được - Ảnh 5.

Nhân lẩu đã được nhúng sẵn và tương đối giống nhau ở cả 3 vị lẩu.

Tuy nhiên, 3 vị lẩu này có phần nhân lẩu tương đối giống nhau và không có gì quá đặc sắc, đều có thịt bò, thanh cua, cá, xúc xích, tàu hũ ki, đậu, viên tôm và rau nấm. Chỉ khác là lẩu Thái và lẩu cà chua ăn với miến còn lẩu Mala ăn với mì sợi dẹt và trong.

Lẩu cốc Haidilao ship tận nhà: Đặt hàng mãi mới có, vừa chạy được vài ngày đã ngừng hoạt động, giờ muốn ăn cũng không được - Ảnh 6.

Tuy được nhúng sẵn nhưng khi ăn không bị chín kĩ quá, bò không bị dai hay cá không bị bở, chỉ có mì và miến là bị đóng cục nhưng các bạn đổ nước vào là sẽ hết nhé!

Nước lẩu ở Haidilao luôn nhiều gia vị và dầu mỡ, nếu bạn không ăn được cay có thể gọi lẩu cà chua, lẩu Thái ở đây ít cay nhưng tương đối chua. Nếu không ăn được cay hay không quen ăn đồ Trung Quốc thì đừng gọi lẩu Mala, vì nước lẩu này siêu tê cay, đi đến đâu cổ họng cảm nhận đến đó.

Cơm ở đây khá mềm dẻo, các bạn có thể trộn với các loại sốt hay nhân lẩu để ăn cùng. Nước đi kèm suất lẩu là trà xí muội, hơi chua nên các bạn có thể bỏ thêm đá nhưng khi ăn lẩu Haidilao thì nước uống này cũng không làm giảm độ cay trong miệng nhiều.

Chấm điểm: 7,5/10

[Box mô tả SP] - Genk lẩu haidilao

 Với mức giá 60k/suất, chưa bao gồm VAT và phí ship mà được cả 1 cốc lẩu full topping kèm cơm và nước thì cũng không phải quá đắt. Tuy nhiên, nếu không quen ăn cay hay dầu mỡ và không muốn thải quá nhiều hộp nhựa ra môi trường thì các bạn nên cân nhắc.

Chia sẻ