Cụ bà 69 tuổi thoát nạn trong vụ xe tải lật hoảng loạn nói: "Sợ lắm, may mà tôi lùi lại chứ không bị đè chết rồi"

Mộc Uyển Thanh - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Cụ bà 69 tuổi may mắn thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương vào sáng nay (23/7) vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại giây phút kinh hoàng mà bà vừa trải qua.

Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại huyện Kim Thành, Hải Dương đã khiến 6 người chết, 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gần nửa ngày sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Cúc (69 tuổi, ngụ tại thôn La Khê). Bà Cúc vẫn chưa hết sợ hãi khi thoát chết khỏi vụ tai nạn.

Bà Cúc cho biết, tối hôm trước do đau tức ngực nên bà đã nhờ con rể đưa đến trạm xá. Lúc này vào khoảng 4h sáng, bà đã thấy vụ tai nạn khiến một người dân trú tại xã Cộng Hòa đang đi tập thể dục thì bị một chiếc ô tô khách 16 chỗ tông tử vong.

Sau khi từ trạm xá trở về, bà Cúc đi đến đoạn giao cắt QL5 thì thấy một chiếc xe lớn nên dừng lại, lúc này có một nhóm khoảng 6-7 người cũng đang dừng tại đó.

67727908_473802063417750_9065099360966017024_n

Bà Nguyễn Thị Cúc, người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng.

67112055_436003506993129_4970999396113055744_n

Đang định tiếp tục đi tiếp thì bà thấy một chiếc xe tải khác lao tới nên quyết định lùi lại phía sau, lúc này một chiếc container từ hướng từ Hà Nội đi về phía hiện trường vụ tai nạn.

"Chiếc xe này đi với vận tốc rất nhanh, sát vào dải phân cách, lúc này tôi sợ quá lùi về phía sau. Xe bị nghiêng rồi tiếng xoèn xoẹt cùng với tia lửa bắn tứ tung, nhìn sang bên đó đã có 4, 5 người ngã ra rồi. May mà tôi lùi lại chứ không bị xe ngã đè chết rồi", bà Cúc sợ hãi thuật lại sự việc.

"Đứng ở chỗ tai nạn là rất đông chứ không hề ít người, tôi thấy có một người vẫn còn di chuyển được chân nên mới nói với công an xã là gọi cấp cứu không thì người ta chết mất".

67085383_502631267173177_7594796566506897408_n

Vị trí xảy ra tai nạn có mật độ giao thông nhiều và các xe trọng tải lớn thường xuyên di chuyển qua.

67229993_818451718555633_4078138101149466624_n

Theo quan sát, vị trí xảy ra tai nạn không có gờ giảm tốc, mật độ giao thông nơi này rất nhiều đặc biệt là các xe container và xe có trọng tải lớn.

Anh Bùi Công Hùng và Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi) là công nhân công ty Lilama 10 Hải Dương, đèo nhau bằng xe máy đi làm qua khu vực này thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe tải đổ thẳng lên xe máy chở 2 người, anh Hùng may mắn văng ra ngoài nên thoát chết, còn anh Hiếu thì tử vong tại chỗ.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc.

Chia sẻ