COVID-19 tăng trở lại: Có triệu chứng có cần test nhanh?
Trong thời gian gần đây, số ca COVID-19 tại Việt Nam có dấu hiệu tăng trở lại, chủ yếu do biến chủng Omicron XEC.
Tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng đang có chiều hướng tăng nhẹ. Theo Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện hiện đang điều trị đồng thời 19 ca sốt xuất huyết (trong đó có 2 trẻ em), 18 ca tay chân miệng (4 trẻ em), và 12 ca COVID-19, trong đó 6 trường hợp đang theo dõi tích cực.
TS.BS Đỗ Thị Thuý Nga – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội – cho biết, số trẻ em nhập viện do COVID-19 tăng lên rõ rệt từ đầu năm 2025. Chỉ riêng ngày 19/5, bệnh viện đã tiếp nhận 18 trẻ mắc COVID-19. Đáng mừng là chưa có ca nào trở nặng cần thở máy hay can thiệp đặc biệt, nhưng nhiều trẻ bị biến chứng viêm phổi.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, theo bác sĩ Đồng Phú Khiêm – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực – số ca mắc COVID-19 nhập viện vẫn xuất hiện hàng ngày, chủ yếu là các trường hợp nhẹ, bệnh nhân tự điều trị tại nhà. “Dù có một số ca nặng cần thở máy, nhưng hiện chưa ghi nhận trường hợp phải can thiệp ECMO như trước đây”, bác sĩ Khiêm cho biết.

Test nhanh Covid-19 (ảnh minh hoạ).
Thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh
Các chuyên gia y tế cảnh báo, trong mùa nắng nóng, thời tiết ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19 gia tăng. Sốt xuất huyết và tay chân miệng đang ở mùa cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch nếu không kiểm soát tốt.
Trong khi đó, COVID-19 tuy đã giảm mức độ nghiêm trọng nhưng vẫn có những ca diễn biến nặng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc chưa tiêm đủ vắc-xin.
Có triệu chứng có cần test nhanh COVID-19?
Biến chủng Omicron XEC đang gây ra các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau đầu, đau nhức cơ, sổ mũi... Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp biến chủng này vào nhóm nguy cơ thấp.
PGS.TS Đỗ Văn Dũng – giảng viên cao cấp Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM – cho biết, Omicron XEC có tốc độ lây lan nhanh nhưng độc lực không tăng. Do đó, việc test nhanh để xác định mắc bệnh không còn là bắt buộc. Người dân chỉ cần lưu ý với nhóm nguy cơ cao như người già và người mắc bệnh nền.
Trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 nên tuân thủ các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường, tránh tụ tập đông người.