Cộng đồng khát khao chung tay cùng "người gieo nắng" chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em miền quê

Vân Lê ,
Chia sẻ

Từ những chuyến đi của một travel blogger đến những chuyến đi vì người khác, vì các em nhỏ vùng nông thôn, Khoai Lang Thang đã và đang nhận được sự quan tâm, đồng hành, cổ vũ mạnh mẽ từ phía cộng đồng.

Sau hành trình 800 ngày đi khắp Việt Nam, Đinh Võ Hoài Phương- hay còn biết đến với tên gọi Khoai Lang Thang chính là người mang trong mình nguồn năng lượng tích cực. Đó là đam mê, nhiệt huyết, sự chân thành của một người trẻ yêu quê hương từ những nét đẹp văn hoá bản địa. Trong suốt hành trình vừa qua của mình, anh đã gom góp những tia nắng của khắp đất trời - những tia nắng trong trẻo của những ước mơ.

P1120633

Khoai Lang Thang- người mang nụ cười và trái tim của nắng.

Như những tia nắng trong trẻo soi chiếu trên mặt nước, xua tan mây mù trên đỉnh núi, đẩy lùi những cơn bão giông, ước mơ của trẻ em vùng nông thôn rất đỗi bé nhỏ, có một tuổi thơ được tha hồ vui chơi lấm bẩn cùng bạn bè mà không gặp phải những hiểm nguy, được phát triển bản thân, được biết đam mê, sáng tạo ngay tại chính mảnh đất quê hương mình.

P1120328

Những đứa trẻ lớn lên từ mảnh đất gian khó của quê hương.

Khoai Lang Thang là người thấu hiểu và thấu cảm tất cả những được điều đó, nên anh muốn hành động, anh muốn gieo từng giọt nắng của mình để mang đến cho các em nhỏ khắp miền tuổi thơ đầy tiếng cười, được nuôi dưỡng và phát triển bản thân tại chính mảnh đất quê hương.

P1120328

Ước mơ thắp sáng tuổi thơ cho trẻ em nghèo ở nông thôn.

Hành trình của Khoai không hề đơn độc bởi anh nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng. Ngay từ khi dự án được kêu gọi trên Fanpage Khoai Lang Thang, hashtag #gomgópchânthành liên tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Clip "Việt Nam chuyện chưa kể - Điều tất cả chúng ta đã đánh mất" với 6,5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn bình luận bày tỏ mong muốn chung tay cùng Khoai "gieo nắng" đến trẻ em vùng nông thôn. 

1 fix

Các em nhỏ vùng nông thôn xứng đáng sống một cuộc sống công bằng

Nhờ sự đóng góp ý tưởng của mọi người Khoai Lang Thang đã chọn ra được khá nhiều trò chơi để đến cho các em. Các em sẽ có sân bóng rổ, sẽ có cầu lông, có nhảy dây, đá banh, xà đơn, cờ vua,.. và đặc biệt là một quyển sách hướng dẫn để các em hiểu hơn về những lợi ích của trò chơi và giúp các em chơi đúng cách, đúng luật.

Không chỉ đưa ra những gợi ý về sân chơi cho các em, cộng đồng còn mong muốn Khoai Lang Thang thành lập quỹ hoặc mở tài khoản quyên góp để có thể ủng hộ dự án cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Khoai chia sẻ rằng: "Việc nhận tiền từ rất nhiều người đó là một trách nhiệm lớn lao, bắt buộc mình không được phép sai sót trong quản lý, từng chứng kiến những lời đồn và đặt điều vô căn cứ mà bạn bè Khoai làm từ thiện theo cách quyên góp trải qua. Vậy nên từ khi bắt đầu, Khoai đã quyết định tìm đến sự chung tay từ các nhãn hàng lớn, nếu không có ai chung tay thì Khoai và bạn bè mình sẽ tự tay thực hiện."

Những điều xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim. Chính sự chân thành của Khoai trong hành trình của mình đã chạm đến mọi người. Từ đó, ngọn lửa của yêu thương đã và đang được toả đi mạnh mẽ, để giữ mãi những nụ cười trong veo của trẻ em mọi miền Tổ Quốc. 

Là nhãn hàng chăm lo cho hàng triệu vết lấm bẩn trên áo quần, OMO với sứ mệnh khuyến khích gia đình và trẻ em Việt Nam luôn tự tin lấm bẩn và trải nghiệm cuộc sống, đem đến chương trình "Điều kỳ diệu của vui chơi lấm bẩn" nhằm cung cấp những dụng cụ và tài liệu vui chơi vận động an toàn, bổ ích cho trẻ em nông thôn trên khắp Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Unilever Việt Nam giúp hỗ trợ xây dựng trường học theo mô hình Xanh-Sạch-Khỏe.


Chia sẻ