Công an vào cuộc vụ hai bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Bác sĩ cho biết chị Nguyễn Thị Bé Đào, mẹ của hai bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ, có biểu hiện sốc tâm lý.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngày 3/12, đã cử điều tra viên làm việc, nắm tình hình vụ hai bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ, trong đó một bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Việc điều tra được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho PC45 phối hợp với công an huyện Châu Đức tiến hành.

Cùng ngày, công an đã mời chị Nguyễn Thị Bé Đào (mẹ hai cháu bé) và bà Lê Thị Kim Chi (bà ngoại hai cháu) lên làm việc.

Công an vào cuộc vụ hai bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ 1
Chị Đào và bà Lê Thị Kim Chi tại Trung tâm y tế Châu Đức chiều tối 2/12.

Sáng cùng ngày, bác sĩ Ngô Hải Vân, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, người đã điều trị cho hai cháu trước đây cho biết, khi nhập viện hai cháu bé cùng bị triệu chứng hơi mệt, hạ đường huyết, ói, đau bụng và được chấn đoán viêm dạ dày, ruột.

Trong khi đó, chị Đào cũng bị bệnh khá nặng và đã vào Trung tâm y tế Châu Đức điều trị, truyền nước vào sáng 2/12. Thế nhưng sáng 3/12, chị này đã về nhà để điều trị dù Trung tâm y tế có phiếu chuyển lên tuyến trên nhưng chị không đồng ý.

Bác sĩ Vân cho biết chị Đào có dấu hiệu mệt mỏi, da nhợt nhạt, mắt vàng và có biểu hiện của viêm gan. Tuy nhiên khi xét nghiệm đã loại trừ viêm gan do siêu vi. Ngoài ra, phổi bên phải của chị này cũng đã bị thâm nhiễm.

Đáng chú ý, theo bác sĩ Vân, chị Đào có dấu hiệu sốc tâm lý.

Chia sẻ